Nhật Bản: Thí điểm sử dụng chứng nhận tiêm vaccine tại các quán ăn

Ngày 18/10, Chính phủ Nhật Bản cho hay tuần này sẽ bắt đầu thí điểm sử dụng chứng nhận tiêm vaccine phòng COVID-19 và xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 đối với người đến các nhà hàng, quán ăn. Động thái này nhằm chuẩn bị ứng phó với nguy cơ bùng phát làn sóng dịch mới vào mùa Đông này.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Tokyo, Nhật Bản ngày 8/5/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Quy định mới cho phép những người xuất trình các chứng nhận trên được dùng bữa theo nhóm đông người hơn tại nhà hàng, đồng thời các nhà hàng được phép đóng cửa muộn hơn. Việc thực hiện thí điểm này nằm trong nỗ lực của chính phủ Nhật Bản vừa kiểm soát dịch vừa duy trì hoạt động kinh tế, trong bối cảnh tình trạng khẩn cấp được dỡ bỏ tại thủ đô Tokyo và 18 tỉnh ở nước này kể từ ngày 1/10. Quy định thí điểm sẽ bắt đầu được áp dụng tại tỉnh Kyoto, tiếp đó là hai tỉnh Hokkaido và Fukuoka. Theo đó, một nhà hàng tại Kyoto, một quán rượu mang phong cách izakaya ở Hokkaido và một nhà hàng kiêm khách sạn tại tỉnh Fukuoka là những địa điểm bắt đầu triển khai quy định trên. 

Trong gần 2 tuần qua, số ca mắc mới COVID-19 tại Nhật Bản đã có chiều hướng giảm sau khi liên tục ghi nhận những kỷ lục về số ca lây nhiễm vào mùa Hè qua. Ngày 17/10, nước này ghi nhận 429 ca mắc mới và 13 ca tử vong vì COVID-19, trong khi số bệnh nhân nặng giảm còn 317 người. Đây là ngày thứ 11 liên tiếp số ca mắc mới ở Nhật Bản dưới ngưỡng 1.000 ca/ngày. Tuy nhiên, chính quyền Nhật Bản đang lên kế hoạch ứng phó với làn sóng dịch mới khi giới chuyên gia y tế cảnh báo nguy cơ bùng phát đợt dịch mới vào mùa Đông này.

Thanh Hương (TTXVN)
Nhật Bản cân nhắc dỡ bỏ nhiều hạn chế từ tháng 11
Nhật Bản cân nhắc dỡ bỏ nhiều hạn chế từ tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Chính phủ Nhật Bản có thể sẽ dỡ bỏ hoàn toàn quy định yêu cầu các nhà hàng và quán bar rút ngắn thời gian hoạt động kể từ tháng 11 tới trong bối cảnh có nhiều dấu hiệu cho thấy dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã nằm trong tầm kiểm soát ở nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN