Nhật Bản muốn sớm ký thỏa thuận tự do thương mại với Anh thời hậu Brexit

Nhật Bản đang nỗ lực để giảm thiểu những tác động có thể gây ra từ sự kiện Brexit (Anh rời khỏi Liên minh châu Âu - EU) đối với các doanh nghiệp của nước này.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu tại Uxbridge, Tây London, ngày 13/12. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 13/12, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói: "Chúng tôi đã đề nghị Vương quốc Anh và EU tránh để xảy ra kịch bản Brexit không thỏa thuận, cũng như giảm thiểu những tác động có thể xảy ra đối với hoạt động kinh doanh của các công ty Nhật Bản". Ông khẳng định: "Chúng tôi sẽ theo sát mọi việc sẽ diễn ra như thế nào để đưa ra các biện pháp cần thiết".

Theo người phát ngôn Chính phủ Nhật Bản, kết quả cuộc tổng tuyển cử tại Anh vừa qua sẽ làm gia tăng khả năng "Xứ sở sương mù" ra đi khỏi EU dự kiến vào cuối tháng 1/2020. Theo ông Suga, Tokyo sẽ tìm cách sớm ký kết một thỏa thuận tự do thương mại Nhật Bản - Anh hậu Brexit.

Trong khi đó, truyền thông địa phương dẫn kết quả sơ bộ cho thấy đảng Bảo thủ cầm quyền của Thủ tướng Anh Boris Johnson đã giành đa số tại Quốc hội  (326 ghế trong tổng số 600 ghế) trong cuộc bầu cử vừa diễn ra. Ông Johnson trước đó hy vọng sẽ đạt được các thỏa thuận thương mại với Nhật Bản và Mỹ trong vòng 3 năm tới.

Phương Hoa (TTXVN)
Ông Boris Johnson ưu tiên Brexit thay vì ghế thủ tướng
Ông Boris Johnson ưu tiên Brexit thay vì ghế thủ tướng

Ngày 29/11, Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định nước này sẽ rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) muộn nhất là vào cuối tháng 1/2020 nếu đảng Bảo thủ đang cầm quyền giành thế đa số trong cuộc tổng tuyển cử sắp diễn ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN