Nhật Bản mong muốn giải quyết các vấn đề tồn đọng với Triều Tiên

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Giám đốc Cơ quan Tình báo Hàn Quốc (NIS) Suh Hoon ngày 10/9 nhất trí cho rằng Tokyo và Bình Nhưỡng nên tổ chức các cuộc hội đàm trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành các cuộc đối thoại tương ứng với Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trả lời báo giới sau cuộc gặp Thủ tướng Abe, người đứng đầu NIS khẳng định bầu không khí xung quanh việc phi hạt nhân hóa của Triều Tiên đang được "cải thiện". Ông Suh Hoon cũng chuyển tới nhà lãnh đạo Nhật Bản mong muốn của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in rằng Thủ tướng Abe đóng vai trò quan trọng trong việc đạt thỏa thuận phi hạt nhân hóa và lập lại nền hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Ông Suh Hoon cho biết thêm, trong khuôn khổ cuộc gặp, Thủ tướng Abe đã chia sẻ quan điểm rằng việc giải quyết nhiều vấn đề sẽ "thích hợp nhất" nếu tiến hành các cuộc hội đàm song phương giữa Tokyo và Bình Nhưỡng sau các cuộc đối thoại đang diễn ra giữa Bình Nhưỡng với Seoul và Washington.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết Giám đốc NIS Suh Hoon đã tóm tắt một cách "chi tiết" cho Thủ tướng Abe về kết quả chuyến thăm gần đây của phái đoàn Hàn Quốc tới Triều Tiên.

Về phần mình, Thủ tướng Abe bày tỏ thiện chí tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp với chính quyền của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un với hy vọng tạo bước đột phá trong việc giải quyết vấn đề tồn đọng lâu nay liên quan vụ các công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc vào những năm 70 và 80 của thế kỷ 20.

Do đó, hai bên khẳng định sẽ hợp tác hướng tới giải quyết vấn đề này. Cuối cùng, Thủ tướng Abe bày tỏ hy vọng hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 tới đây sẽ dẫn đến một hành động cụ thể từ phía Triều Tiên để thỏa thuận Mỹ-Triều về phi hạt nhân hóa được thực thi.

Trước đó, hôm 5/9, tại cuộc gặp phái đoàn Hàn Quốc, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, đồng thời cam kết tiếp tục hợp tác với Mỹ. Bình Nhưỡng và Seoul cũng đang lên kế hoạch tổ chức hội nghị thưởng đỉnh liên Triều lần thứ 3 vào ngày 18-20/9 tới.

TTXVN/Báo Tin tức
Triều Tiên: Thỏa thuận về công dân Nhật Bản bị bắt cóc 'không còn hiệu lực'
Triều Tiên: Thỏa thuận về công dân Nhật Bản bị bắt cóc 'không còn hiệu lực'

Ngày 7/9, hãng tin Kyodo của Nhật Bản đưa tin các quan chức cấp cao trong Chính phủ Triều Tiên phụ trách các vấn đề ngoại giao với Nhật Bản đã tuyên bố thỏa thuận song phương năm 2014, vốn dẫn đến việc Bình Nhưỡng mở lại cuộc điều tra về nơi có thể tìm thấy các công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc, là "không còn hiệu lực"

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN