Triều Tiên: Thỏa thuận về công dân Nhật Bản bị bắt cóc 'không còn hiệu lực'

Ngày 7/9, hãng tin Kyodo của Nhật Bản đưa tin các quan chức cấp cao trong Chính phủ Triều Tiên phụ trách các vấn đề ngoại giao với Nhật Bản đã tuyên bố thỏa thuận song phương năm 2014, vốn dẫn đến việc Bình Nhưỡng mở lại cuộc điều tra về nơi có thể tìm thấy các công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc, là "không còn hiệu lực"

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải). Ảnh: Yonhap/TTXVN

Lập trường trên dường như nhằm gửi thông điệp cho Tokyo rằng Bình Nhưỡng không có ý định nhượng bộ trong vấn đề bắt cóc công dân từ thời Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Các quan chức Triều Tiên nhấn mạnh sự cần thiết phải quay lại "Tuyên bố Bình Nhưỡng giữa Nhật Bản - Triều Tiên" được ký giữa Thủ tướng Nhật Bản khi đó Junichiro Koizumi và nhà lãnh đạo Triều Tiên khi đó Kim Jong-il hồi tháng 9/2002. Họ cũng nhắc lại quan điểm chính thức của Bình Nhưỡng rằng vấn đề bắt cóc này đã được giải quyết.

Theo thỏa thuận đạt được tại Stockholm (Thụy Điển) hồi tháng 5/2014, Tokyo và Bình Nhưỡng đã nhất trí trên nguyên tắc việc thương lượng hướng tới giải quyết vấn đề bắt cóc, và Triều Tiên sẽ điều tra lại một cách toàn diện số phận của những người Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc nhiều thập niên trước thông một qua ủy ban riêng. 

Các quan chức cấp cao Triều Tiên cho rằng Ủy ban Điều tra đặc biệt, được thành lập theo thỏa thuận Stockholm, đã kiểm tra một cách toàn diện các nạn nhân bị bắt cóc (gồm những người Nhật Bản ở Bán đảo Triều Tiên sau Chiến tranh Thế giới thứ 2, những người vợ Nhật Bản và hài cốt của các công dân Nhật Bản) và đã thông báo cho Nhật Bản về toàn bộ các kết quả. Tuy nhiên, theo Bình Nhưỡng, Tokyo đã không phản hồi "một cách phù hợp" và đã làm mất hiệu lực thỏa thuận khi nối lại các biện pháp trừng phạt Triều Tiên sau các vụ thử tên lửa và hạt nhân.

Bắt cóc con tin thời chiến tranh là vấn đề còn khúc mắc trong quan hệ giữa Nhật Bản và Triều Tiên nhiều thập kỷ qua. Mới đây nhất, trả lời phỏng vấn nhật báo "Sankei Shimbun" được đăng trong số ra ngày 2/9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố bất kỳ cuộc gặp thượng đỉnh nào giữa ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đều phải giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc.

Thủ tướng Abe đã nhiều lần nhấn mạnh việc giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc trong những năm 70 và 80 của thế kỷ trước là một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Nhật Bản. Tokyo khẳng định vấn đề này chưa bao giờ được giải quyết một cách thỏa đáng.

Những tháng gần đây được xem là thời điểm hòa dịu nhất về mặt ngoại giao trên Bán đảo Triều Tiên, với việc nhà lãnh đạo Kim Jong-un có các cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Tại cuộc gặp lịch sử với người đứng đầu Nhà Trắng, ông Kim Jong-un được cho là đã tuyên bố sẵn sàng gặp Thủ tướng Nhật Bản Abe, trong khi Tổng thống Trump hứa sẽ phối hợp để giúp đưa những người bị Triều Tiên bắc cóc về nước.

TTXVN/Báo Tin tức
Giải cứu thành công vụ bắt cóc tại Đắk Lắk
Giải cứu thành công vụ bắt cóc tại Đắk Lắk

Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa giải cứu thành công một con tin khỏi đối tượng có biểu hiện ngáo đá. Đối tượng này đã khống chế con tin bằng dao và kim tiêm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN