Nhật Bản, Indonesia ghi nhận hàng nghìn ca mắc COVID-19 trong ngày 6/1

Nhật Bản lần đầu tiên ghi nhận 5.000 ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2 theo ngày trong ngày 6/1, trong đó thủ đô Tokyo và một số tỉnh đều ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất. Con số trên đã vượt qua mức cao nhất (4.916 ca) được ghi nhận trong ngày 5/1.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 19/11/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Cùng ngày, Indonesia cũng ghi nhận tới 8.854 ca nhiễm mới, mức cao nhất từ trước tới nay, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 788.402 ca. Số ca tử vong mới là 187 ca, nâng tổng số ca lên 23.296. Indonesia hiện là nước có số ca nhiễm và tử vong cao nhất Đông Nam Á.

Tại Ireland, số bệnh nhân phải nhập viện vì bệnh COVID-19 trong ngày 6/1 đã vượt quá mức đỉnh trong làn sóng lây nhiễm thứ nhất. Các số liệu chính thức trên được công bố trước thềm một cuộc họp của chính phủ nhằm cân nhắc các biện pháp hạn chế mới.

Các quan chức y tế đổ lỗi sự gia tăng số ca nhiễm là do các hoạt động xã hội hóa trong dịp nghỉ lễ Giáng sinh, sau khi chính phủ mở lại hầu hết nền kinh tế. Trước đó, Ireland là một trong những nước có tỷ lệ nhiễm thấp nhất châu Âu, nay đã nằm trong số những nước có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất. Số ca nhập viện tăng 10% mỗi ngày, nâng tổng số bệnh nhân đang phải điều trị trong viện lên 921 ca, cao hơn mức 881 ca ghi nhận trong làn sóng thứ nhất hồi giữa tháng 4. Sáng 6/1, các bệnh viên ghi nhận 76 bệnh nhân phải điều trị tích cực, tăng gần gấp đôi trong một tuần.

Bích Liên (TTXVN)
WHO nhấn mạnh các đối tượng được ưu tiên tiêm phòng COVID-19
WHO nhấn mạnh các đối tượng được ưu tiên tiêm phòng COVID-19

Ngày 5/1, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết nhân viên y tế và những người gặp vấn đề về sức khỏe phải là những người đầu tiên được tiêm chủng vaccine ngừa bệnh COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN