Đức, Séc, Pháp ghi nhận hàng chục nghìn ca mắc COVID-19 mới

Bất chấp việc các nước triển khai các chương trình tiêm chủng vaccine phòng bệnh COVID-19 quy mô lớn, tình hình dịch bệnh tại châu Âu dường như vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi nhiều nước tiếp tục ghi nhận hàng chục nghìn ca mắc mới.

Chú thích ảnh
Bệnh nhân nhiễm COVID-19 điều trị tại bệnh viện Aachen, Đức, ngày 10/11/2020. Ảnh: AFP/TTVN

Viện dịch tễ Robert Koch (RKI) của Đức ngày 6/1 thông báo số ca mắc COVID-19 tại nước này đã tăng thêm 21.237 ca lên 1.808.647 ca. Trong khi đó, số bệnh nhân tử vong vì dịch bệnh nguy hiểm này cũng tăng thêm 1.019 người lên 36.537 người.

Trước đó một ngày, RKI cho biết tới nay, Đức đã tiêm chủng cho gần 317.000 người, trong đó có hơn 131.000 trường hợp là những người ở các cơ sở dưỡng lão. Theo Viện Kinh tế Đức, lệnh phong tỏa đã gây thiệt hại từ 3,5 tỷ - 5 tỷ euro/tuần cho nền kinh tế nước này. Thủ tướng Angela Merkel và thủ hiến các bang ở Đức cùng ngày đã nhất trí kéo dài các biện pháp phòng chống dịch đang áp dụng hiện nay cho tới ngày 31/1, đồng thời siết chặt thêm các biện pháp phòng ngừa nhằm kiềm chế tốc độ lây lan của dịch bệnh. 

Trong khi đó, số liệu của Bộ Y tế CH Séc công bố cùng ngày cho thấy có thêm 17.278 ca mắc trong 24 giờ qua, mức cao nhất kể từ khi dịch bùng phát. Tính tới sáng 6/1, đất nước gồm 10,7 triệu dân này hiện có số bệnh nhân đang được điều trị cao kỷ lục - 126.348 người.

Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Chính phủ Séc áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn có hiệu lực từ ngày 27/12/2020 đến ngày 10/1/2021, trong đó yêu cầu đóng cửa các cửa hàng kinh doanh những mặt hàng không thiết yếu. Trong những ngày qua, quốc gia Trung Âu này luôn đặt trong mức độ cảnh báo cao nhất theo hệ thống cảnh báo mức độ rủi ro của dịch COVID-19 trên toàn quốc gồm 5 cấp (PES).

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Lille, Pháp ngày 28/12/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Tại Pháp, trong ngày 5/1, nước này ghi nhận 20.489 ca mắc mới COVID-19, gần gấp đôi so với con số 11.395 ca được ghi nhận cách đây 1 tuần. Hiện tổng số ca mắc tại Pháp đã lên tới hơn 2,68 triệu ca, cao thứ 6 trên thế giới, trong khi số ca tử vong do COVID-19 tại nước này cũng tăng thêm 867 ca lên 66.282 ca, cao thứ 7 thế giới. Mặc dù vậy, số bệnh nhân nhập viện do mắc COVID-19 đã giảm 91 người xuống còn 24.904 bệnh nhân, sau khi liên tục tăng trong 3 ngày liên tiếp. Số bệnh nhân cần được điều trị tích cực cũng giảm 41 ca xuống còn 2.625 ca.

Pháp đang nỗ lực đẩy nhanh chương trình tiêm phòng vaccine ngừa bệnh COVID-19 cho nhân viên y tế tại các bệnh viện sau những chỉ trích liên quan tới kế hoạch triển khai tiêm vaccine. Trước đó, Pháp đã chậm trễ trong công tác tiêm phòng, khi trong tuần đầu của chiến dịch chỉ tiêm được 516 mũi ngừa COVID-19, vốn chỉ tập trung vào các nhân viên tại nhà dưỡng lão. Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran nêu rõ chính quyền đã quyết định đẩy nhanh chiến dịch tiêm phòng thông qua việc mở rộng nhóm đối tượng sang các nhân viên y tế, thay vì đợi hoàn tất việc tiêm phòng tại các nhà dưỡng lão. Đến chiều 6/1, khoảng 500.000 liều vaccine sẽ được phân phối và Pháp sẽ có khoảng 1 triệu liều vào cuối tuần này.

Phương Oanh (TTXVN)
Australia đẩy sớm kế hoạch tiêm vaccine ngừa COVID-19
Australia đẩy sớm kế hoạch tiêm vaccine ngừa COVID-19

Australia thông báo đẩy sớm kế hoạch triển khai chương trình tiêm vaccine phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong khi Bỉ đã bắt đầu tiến hành tiêm phòng cho các đối tượng được ưu tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN