Số ca tử vong do COVID-19 tại Mỹ và Brazil tiếp tục tăng mạnh

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, ngày 5/1, Mỹ ghi nhận 3.939 ca tử vong vì COVID-19 trong một ngày, mức cao nhất kể từ khi dịch xuất hiện tại quốc gia này.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện ở New York, Mỹ, ngày 1/1/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Số ca tử vong kỷ lục ghi nhận lần gần nhất tại Mỹ khoảng 6 ngày trước là 3.920 ca. Thống kê của Đại học Johns Hopkins cũng cho thấy Mỹ phát hiện thêm 250.173 ca mắc trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca bệnh tại quốc gia này lên vượt mức 21 triệu ca, trong đó có 357.067 ca tử vong. Trong khi đó, Covid Tracking Project cho biết số người nhập viện điều trị tại Mỹ cũng đang ở mức cao chưa từng thấy, với hơn 131.000 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại các bệnh viện.

Trong những tháng gần đây, Mỹ đương đầu với đợt bùng phát mới đặc biệt nghiêm trọng. Kể từ cuối tháng 11, số ca tử vong mỗi ngày đã tăng nhanh chóng, thường xuyên vượt mức hơn 2.000 và không ít lần lên hơn 3.000 ca/ngày. Tình hình hiện đặc biệt nghiêm trọng tại các khu vực phía Nam và Tây nước Mỹ. Bang California hiện là tâm dịch của đợt bùng phát mới ở Mỹ với gần 4.000 ca tử vong chỉ trong 2 tuần qua. Các nhân viên cấp cứu tại thành phố Los Angeles đã được yêu cầu không tiếp nhận vận chuyển những bệnh nhân có quá ít cơ hội sống sót tới bệnh viện và hạn chế sử dụng khí oxy trong bối cảnh các nguồn lực y tế đang dần quá tải. Tình hình có thể còn tiếp diễn tồi tệ hơn khi số ca mắc mới dự báo sẽ còn tăng mạnh trong những ngày tới sau kỳ nghỉ lễ cuối năm vừa qua.

Mỹ đang kỳ vọng việc tiêm vaccine đại trà được triển khai từ giữa tháng 12 sẽ giúp quốc gia này vượt qua dịch bệnh. Tuy nhiên, tới nay mới chỉ có chưa đến 2% dân số quốc gia này được tiêm chủng, với khoảng 4,8 triệu người được tiêm mũi đầu tiên.

* Cùng ngày, Brazil cũng thông báo thêm 1.171 ca tử vong vì COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong tại quốc gia này lên là 197.732 ca. Trong khi đó, số ca mắc bệnh tại Brazil cũng tăng lên 7.810.400 ca, cao hơn 56.648 ca so với 1 ngày trước đó. Brazil hiện đứng thứ 2 thế giới về số ca tử vong (chỉ sau Mỹ) và đứng thứ 3 thế giới về số ca bệnh (sau Mỹ và Ấn Độ). Bang đông dân nhất cả nước, Sao Paulo, hiện là tâm dịch của Brazil với 1.486.551 ca bệnh và 47.222 ca tử vong. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Belem, bang Para, Brazil ngày 3/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Hiện Brazil đang chứng kiến làn sóng dịch bệnh thứ 2 sau khi số ca mắc mới tăng mạnh kể từ tháng 12, đẩy các cơ sở y tế cộng đồng tại một số khu vực vào nguy cơ quá tải. Ngày 5/1, thành phố Manaus, thủ phủ bang Amazonas ở miền Bắc Brazil, đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn bang trong 180 ngày do hết giường dành cho bệnh nhân COVID-19.

Lê Ánh (TTXVN)
Nhật Bản: Lao động không chính quy chịu ảnh hưởng lớn nhất bởi COVID-19
Nhật Bản: Lao động không chính quy chịu ảnh hưởng lớn nhất bởi COVID-19

Theo thống kê về tình hình lao động mới công bố của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản, lao động không chính quy tại nước này là đối tượng chịu ảnh hưởng lớn nhất từ đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN