Dịch COVID-19 tại Hàn Quốc có dấu hiệu chậm lại

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hàn Quốc ghi nhận ngày thứ 2 liên tiếp số ca mắc COVID-19 ở mức dưới 1.000 ca/ngày, mang lại hy vọng dịch bệnh đang chững lại.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 2/1/2021. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) sáng 6/1, nước này đã ghi nhận thêm 840 ca COVID-19, trong đó có 809 ca lây nhiễm trong nước, nâng tổng số ca nhiễm lên 65.818 ca. Trung bình số ca mắc mới mỗi ngày tại Hàn Quốc trong 1 tuần qua là 863,7 ca/ngày. Trong khi đó, số ca tử vong vì dịch bệnh cũng tăng thêm 20 người trong 24 giờ qua, nâng số người tử vong vì COVID-19 ở Hàn Quốc lên 1.027 người. Kể từ ngày 3/1, Hàn Quốc đã xét nghiệm hơn 4,5 triệu người, trong đó có hơn 4,2 triệu người có kết quả âm tính và hơn 192.000 trường hợp đang được kiểm tra.

Các cơ quan y tế Hàn Quốc cho biết đường cong dịch bệnh đang có dấu hiệu dần phẳng lại nhờ nỗ lực xét nghiệm hàng loạt và các biện pháp giãn cách xã hội. Tuy nhiên, nhà chức trách vẫn thận trọng trước tình trạng lây nhiễm tập thể và khả năng dịch bùng phát trở lại trong mùa Đông cũng như nguy cơ lây lan biến thể mới của virus SARS-CoV-2 phát hiện ở Anh. 

Sáng 6/1, Trung Quốc đại lục thông báo thêm 32 ca mắc bệnh, trong đó có 23 ca lây nhiễm trong nước và 9 ca nhập khẩu. Tỉnh Hà Bắc ghi nhận 20 ca mắc mới, và các địa phương gồm thủ đô Bắc Kinh, tỉnh Liêu Ninh (Liaoning) và Hắc Long Giang đều ghi nhận 1 ca mắc mới. Không có ca tử vong vì dịch bệnh được ghi nhận trong 24 giờ qua. Hiện tổng số ca mắc bệnh tại Trung Quốc đại lục là 87.215 ca, trong đó có 443 bệnh nhân đang điều trị, 82.138 người đã bình phục và 4.634 người tử vong.

Mạnh Hùng- Lê Ánh (TTXVN)
Khả năng EU sắp cấp phép vaccine ngừa COVID-19 thứ hai 
Khả năng EU sắp cấp phép vaccine ngừa COVID-19 thứ hai 

Ngày 5/1, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết Liên minh châu Âu (EU) có thể cấp phép cho loại vaccine thứ hai ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong những giờ tới và thông báo một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về khủng hoảng y tế sẽ được tổ chức trong tháng 1 này. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN