Khả năng EU sắp cấp phép vaccine ngừa COVID-19 thứ hai 

Ngày 5/1, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết Liên minh châu Âu (EU) có thể cấp phép cho loại vaccine thứ hai ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong những giờ tới và thông báo một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về khủng hoảng y tế sẽ được tổ chức trong tháng 1 này. 

Chú thích ảnh
Vaccine phòng COVID-19 của hãng dược phẩm Moderna. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, các nước thành viên EU đã gây áp lực buộc Cơ quan quản lý dược châu Âu (EMA) phải cấp phép cho vaccine của hãng dược phẩm Moderna của Mỹ khi các quốc gia tiên tiến khác như Anh, Mỹ và Israel đã phê duyệt. Ủy ban về các sản phẩm thuốc dùng cho người (CHMP) thuộc EMA đã không chấp thuận trong cuộc thảo luận ngày 4/1 và đồng ý triệu tập lại cuộc họp vào ngày 6/1. Đến nay, vaccine ngừa COVID-19 duy nhất được sử dụng trong EU là loại vaccine do hãng dược phẩm Pfizer (Mỹ) và đối tác BioNTech (Đức) phối hợp sản xuất, đã được EMA cấp phép ngày 21/12/2020.

Tại cuộc họp báo tại Lisbon, nhân dịp Bồ Đào Nha nhậm chức Chủ tịch luân phiên EU 6 tháng đầu năm, ông Michel khẳng định ngay cả khi không chắc chắn, EU hy vọng rằng trong những giờ tới, loại vaccine  thứ hai sẽ được công nhận.

Chủ tịch Michel nói rằng việc cung cấp vaccine cho gần 450 triệu người dân của EU là "thách thức to lớn", nhưng nhấn mạnh cùng với các quốc gia thành viên, Ủy ban châu Âu đang làm việc ngày đêm để đảm bảo liên minh có thể tăng số lượng vaccine, đồng thời tôn trọng tính độc lập của cơ quan dược phẩm EMA.

Chú thích ảnh
Một người cao tuổi được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Oslo, Na Uy ngày 27/12/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Cùng ngày 5/1, Cơ quan Dược phẩm Na Uy cho biết 2 người đã tử vong sau khi được tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở nước này. Thông báo nêu rõ: “Ngày 5/1, chúng tôi nhận được báo cáo về 2 trường hợp tử vong xảy ra vài ngày sau khi tiêm chủng”.

Việc tiêm chủng ở Na Uy sử dụng vaccine của Pfizer/BioNTech, bắt đầu từ ngày 27/12/2020. Cư dân một nhà dưỡng lão ở Oslo là những người đầu tiên được tiêm chủng. Nhà chức trách Na Uy đang điều tra xem liệu các trường hợp tử vong có liên quan đến vaccine hay không.  

Trong khi đó, Chính phủ Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đang lên kế hoạch tiêm phòng vaccine COVID-19 cho 50% dân số ngay trong quý I/2021.

Người phát ngôn Cơ quan y tế UAE Farida Al Hosani nhấn mạnh UAE sẽ nỗ lực tập trung tiêm chủng với tỷ lệ cao nhất cho toàn xã hội nhằm tạo ra hiệu quả miễn dịch từ vaccine, qua đó giúp giảm số ca mắc COVID-19 và tiến tới kiểm soát được dịch bệnh.  

UAE đã khởi động chương trình tuyên truyền toàn quốc về vaccine COVID-19 nhằm cung cấp thông tin cần thiết cho xã hội nhằm giúp họ đưa ra quyết định phù hợp và góp phần ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

Kim Chung - Duy Trinh - Văn Ứng (TTXVN)
WHO đưa ra khuyến nghị về vaccine Pfizer/BioNTech
WHO đưa ra khuyến nghị về vaccine Pfizer/BioNTech

Trong bối cảnh nhiều nước đã ghi nhận biến thể virus có khả năng lây nhiễm cao hơn, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua đã khuyến nghị các bệnh nhân COVID-19 chủng ngừa 2 mũi vaccine của Pfizer và BioNTech với thời gian giãn cách từ 21 đến 28 ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN