Australia đẩy sớm kế hoạch tiêm vaccine ngừa COVID-19

Australia thông báo đẩy sớm kế hoạch triển khai chương trình tiêm vaccine phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong khi Bỉ đã bắt đầu tiến hành tiêm phòng cho các đối tượng được ưu tiên.

Chú thích ảnh
 Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Sydney, Australia, ngày 18/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng tế Australia Greg Hunt ngày 6/1 cho biết chính phủ nước này sẽ triển khai sớm việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 vào đầu tháng 3/2021, thay vì vào cuối tháng này như kế hoạch ban đầu.

Ông Hunt cho biết việc tiêm chủng sẽ bắt đầu với vaccine do hãng dược phẩm Pfizer (Mỹ) và đối tác BioNTech (Đức) phối hợp sản xuất, ưu tiên cho các nhân viên tuyến đầu chống dịch như nhân viên y tế, nhân viên tại các khu cách ly và khu vực kiểm soát biên giới. Người cao tuổi trong các viện dưỡng lão cũng nằm trong các nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm phòng trước.

Ông Hunt cũng cho biết sẽ có 80.000 liều vaccine sẽ được vận chuyển tới Australia mỗi tuần, bắt đầu từ cuối tháng 1/2021. Loại vaccine thứ hai là vaccine của AstraZeneca/Đại học Oxford (Anh), dự kiến sẽ có mặt tại Australia vào cuối tháng 3 tới. Theo kế hoạch mới, Australia sẽ hoàn tất chương trình tiêm chủng trên cả nước vào cuối tháng 10/2021.

Ngày 5/1, Bỉ đã bắt đầu thực hiện chương trình tiêm phòng trên diện rộng vaccine ngừa COVID-19. Tổng cộng 154 viện dưỡng lão tại một số vùng của Bỉ đã được chọn làm nơi triển khai chiến dịch tiêm phòng giai đoạn đầu.    

Những người sống trong viện dưỡng lão nằm trong số nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm mũi 1 vaccine của hãng Pfizer/BioNTech cùng ngày và sẽ được tiêm mũi thứ hai sau 3 tuần. Trong giai đoạn đầu triển khai chiến dịch tiêm phòng, các nhóm ưu tiên khác cũng được tiêm bao gồm cả nhân viên của các viện dưỡng lão và của các cơ sở y tế công cộng. Theo kế hoạch, Bỉ sẽ mua 87.000 liều vaccine mỗi tuần để tiêm cho tổng cộng khoảng 200.000 người trong giai đoạn đầu này.

Nguyễn Hằng - Nguyễn Minh (TTXVN)
Châu Âu chậm chạp trong triển khai tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19
Châu Âu chậm chạp trong triển khai tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19

Tốc độ lây lan virus SARS-CoV-2 ở châu Âu đang rất cao, nhưng một số quốc gia chậm chạp trong việc triển khai tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Điều này làm gia tăng lo ngại về hiệu quả đẩy lùi dịch bệnh của vaccine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN