Nhật Bản bác đánh giá của LHQ về vấn đề "phụ nữ mua vui"

Nhật Bản ngày 8/3 đã bác bỏ đánh giá của Ủy ban Liên hợp quốc về xóa bỏ tình trạng phân biệt đối xử với phụ nữ (UNCEDAW), theo đó cho rằng Tokyo cần phải xem xét các ý kiến của những "phụ nữ mua vui" trong việc thực hiện thỏa thuận đạt được với Seoul hồi cuối năm ngoái nhằm giải quyết vấn đề này.

Toàn cảnh hội nghị tham vấn kinh tế cấp cao Nhật Bản – Hàn Quốc có liên quan đến giải quyết vấn đề “phụ nữ mua vui”. Ảnh: Yonhap-TTXVN

Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho rằng kết luận của UNCEDAW "không phản ánh đầy đủ giải thích của Chính phủ Nhật Bản và đây là điều đáng tiếc". Theo ông Kishida, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon, Mỹ, Anh và nhiều nước khác đều hoan nghênh thỏa thuận giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, do đó kết luận của UNCEDAW "khác xa phản ứng của quốc tế".

Trước đó, ngày 7/3, UNCEDAW nhận xét rằng thỏa thuận Nhật - Hàn về vấn đề "phụ nữ mua vui" không áp dụng đầy đủ cách tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm để giải quyết vấn đề. Ủy ban trên cũng bày tỏ "lấy làm tiếc" về việc Nhật Bản không thực hiện những khuyến nghị trước đó của LHQ trong đó có việc bồi thường cho các nạn nhân cũng như khởi tố những đối tượng tấn công nạn nhân.

Ngày 28/12/2015, Nhật Bản và Hàn Quốc đã nhất trí giải quyết "triệt để và không thể đảo ngược" vấn đề phụ nữ mua vui gây tranh cãi lâu nay. Theo thỏa thuận, Thủ tướng Nhật Bản sẽ nhận trách nhiệm về việc hàng trăm nghìn phụ nữ Hàn Quốc bị ép làm nô lệ tình dục cho các binh sĩ Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Tokyo cũng sẽ cung cấp khoản hỗ trợ 1 tỷ yen (khoảng 8,3 triệu USD) cho những nạn nhân còn sống. Đổi lại, Hàn Quốc sẽ ngừng chỉ trích Nhật Bản về vấn đề này ở các diễn đàn quốc tế và sẽ di dời bức tượng biểu tượng cho các nô lệ tình dục thời chiến đặt trước cửa Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul.

TTXVN/Tin Tức
Hàn-Nhật đạt thỏa thuận về vấn đề “phụ nữ mua vui”
Hàn-Nhật đạt thỏa thuận về vấn đề “phụ nữ mua vui”

Hàn Quốc và Nhật Bản ngày 28/12 đã đạt được thỏa thuận mang tính bước ngoặt giải quyết vấn đề phụ nữ bị ép buộc làm nô lệ tình dục cho binh sỹ Nhật trong thời gian Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, vấn đề đã gây căng thẳng trong quan hệ hai nước lâu nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN