Nhật Bản, Australia khẳng định tầm quan trọng của tự do hàng hải

Phóng viên TTXVN tại Tokyo dẫn nguồn hãng tin Jiji Press cho biết Nhật Bản và Australia nhất trí rằng việc duy trì hàng hải tự do và mở trên cơ sở thượng tôn pháp luật là rất quan trọng.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo ngày 16/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo nguồn tin trên, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi và người đồng cấp Australia Linda Reynolds đã có cuộc điện đàm đầu tiên vào ngày 12/10, hai bên đã khẳng định lập trường trên khi trao đổi quan điểm về tình hình gần đây trong khu vực. Hai bên cũng phản đối mạnh mẽ bất cứ ý đồ nào nhằm đơn phương thay đổi hiện trạng bằng sự cưỡng ép và bất cứ hành động nào làm gia tăng căng thẳng trong khu vực này. Hai bộ trưởng cũng nhất trí gửi các thông điệp rõ ràng về lập trường chính sách trên của hai nước.

Cuộc điện đàm trên được tiến hành theo đề xuất của phía Australia. Trong cuộc điện đàm, hai bộ trưởng cũng xác nhận kế hoạch đưa ra những điều chỉnh cần thiết để sớm hiện thực hóa chuyến thăm Nhật Bản của Bộ trưởng Reynolds.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)
Australia khẳng định tiếp tục ủng hộ tự do hàng hải tại Biển Đông
Australia khẳng định tiếp tục ủng hộ tự do hàng hải tại Biển Đông

Ngày 16/7, Thủ tướng Australia Scott Morrison tuyên bố Australia sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ tự do hàng hải tại Biển Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN