Nhân viên ngành dầu khí Kuwait khởi động cuộc bãi công vô thời hạn

Ngày 17/4, hàng nghìn nhân công trong ngành dầu khí tại Kuwait đã bắt đầu cuộc bãi công vô thời hạn để phản đối đề xuất của chính phủ về cắt giảm lương của ngành này.

Cuộc bãi công này nếu kéo dài sẽ làm giảm sản lượng dầu của Kuwait, trong bối cảnh các “đại gia” dầu mỏ của thế giới đang nhóm họp tại Qatar để bàn thảo về phương án “đóng băng” sản lượng nhằm đẩy giá dầu lên. 

Hình minh họa. Ảnh: Internet.


Trong bối cảnh bị ảnh hưởng nặng nề do giá dầu lao dốc trên thị trường thế giới, Kuwait vừa đề xuất một kế hoạch chi trả lương mới cho toàn bộ đội ngũ nhân lực tại khu vực công. Điều này có nghĩa là 20.000 lao động trong ngành dầu khí Kuwait sẽ bị cắt giảm lương bổng. 

Sản lượng dầu mỏ của Kuwait - nhà sản xuất dầu lớn thứ tư trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) – hiện đạt khoảng 3 triệu thùng/ngày. 


TTXVN/Tin Tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN