Nhận định của Ngoại trưởng Nga về căng thẳng tại vùng Vịnh và tình hình Syria

Trong cuộc trả lời phỏng vấn nhật báo Asharq Al-Awsat được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga, ngày 3/10, Ngoại trưởng  Nga Sergey Lavrov đã đưa ra một số nhận định về căng thẳng tại vùng Vịnh và tình hình Syria. 

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu trong cuộc họp báo tại Moskva ngày 14/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Nga, diễn biến các sự kiện ở vịnh Persia đã đến mức nguy hiểm chủ yếu là do các hành động của Mỹ, và nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột quân sự ngày càng gia tăng. Ông nêu rõ: "Tình hình dễ bùng nổ trong khu vực chủ yếu là hậu quả của chính sách vô trách nhiệm của Washington, vốn không chỉ từ chối tuân thủ các nghĩa vụ của họ theo Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) về chương trình hạt nhân Iran, được nhất trí bởi nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, mà những hành động khiêu khích của họ còn dẫn tới sự leo thang hơn nữa". Hậu quả là làm tăng nguy cơ xảy ra xung đột quân sự ở quy mô lớn.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, kịch bản này làm gia tăng những lo ngại nghiêm trọng của Moskva về nguy cơ xảy ra một cuộc đối đầu vũ trang hủy diệt, gây hậu quả thảm khốc không chỉ đối với các nước vùng Vịnh mà còn đối với toàn thế giới.

Ngoại trưởng Lavrov đưa ra lời cảnh báo trên trong bối cảnh tình hình ở vùng Vịnh đã leo thang trong thời gian gần đây, sau một số vụ việc liên quan tàu chở dầu. Ngoài ra, Mỹ còn cáo buộc Iran liên quan các vụ tấn công mới đây vào các cơ sở lọc dầu ở Saudi Arabia, điều mà Tehran một mực bác bỏ.

Về tình hình Syria, Ngoại trưởng Nga cho rằng các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Syria làm bất ổn tình hình tại quốc gia này, có thể dẫn tới leo thang hoặc thậm chí khiến tình hình trở nên mất kiểm soát.

Theo ông Lavrov, nhiệm vụ chính của tất cả các bên có trách nhiệm là hỗ trợ để đem lại hòa bình cho đất nước bị chiến tranh tàn phá này.

Kể từ khi bùng phát cuộc xung đột tại Syria năm 2011, Israel đã tiến hành hàng trăm vụ không kích vào lãnh thổ nước này nhằm mục tiêu là các lực lượng Iran và xe chở vũ khí của Hồi giáo Hezbollah. Cuộc xung đột ở Syria đến nay đã cướp đi sinh mạng của khoảng 400.000 người và khiến hàng triệu người phải lánh nạn.

Minh Châu (TTXVN)
Iran kêu gọi các lực lượng nước ngoài rút khỏi vùng Vịnh
Iran kêu gọi các lực lượng nước ngoài rút khỏi vùng Vịnh

Trước việc Mỹ ra lệnh triển khai thêm binh sĩ tới vùng Vịnh, ngày 22/9, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho rằng sự hiện diện của các lực lượng nước ngoài đe dọa an ninh năng lượng và hàng hải trong khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN