Nhà Trắng khẳng định Trung Quốc không cấp vũ khí cho Nga chống Ukraine 

Nhà Trắng tin rằng Trung Quốc chưa cung cấp khí tài quân sự để hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột với Ukraine.

Chú thích ảnh
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan trả lời tại cuộc họp báo ngày 13/11. Ảnh: Getty Images

Đó là tuyên bố ngày 13/11 của Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan trước các phóng viên có mặt tại Nhà Trắng.

Ông Sullivan đã được đề nghị cập nhật về vấn đề này trước cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 15/11. Tổng thống Biden sẽ đón tiếp ông Tập Cận Bình cùng với các nhà lãnh đạo nước ngoài khác tham dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) được tổ chức tại thành phố San Francisco.

Washington đã nhiều lần cảnh báo Bắc Kinh không cung cấp vũ khí cho Moskva. Về phần mình, Trung Quốc khẳng định nước này không có ý định can dự vào cuộc xung đột Nga - Ukraine, thay vào đó đề xuất một kế hoạch hòa bình cho hai bên liên quan.

Quan điểm của Trung Quốc về cuộc khủng hoảng Ukraine là khác biệt với Mỹ.

Phía Bắc Kinh cho rằng sự mở rộng phạm vi của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu đã gây ra cuộc khủng hoảng ở Ukraine, đồng thời tố cáo phương Tây sử dụng các biện pháp trừng phạt đơn phương như công cụ gây áp lực địa chính trị. Cùng lúc đó, các quan chức Trung Quốc cho rằng Washington đang mắc kẹt trong “tâm lý Chiến tranh Lạnh”.

Trong khi đó, Điện Kremlin coi cuộc xung đột ở Ukraine là một phần của cuộc chiến ủy nhiệm của phương Tây chống Nga.

Đức Trí/Báo Tin tức (Theo RT)
Cuộc khủng hoảng di cư không hồi kết ở Đức
Cuộc khủng hoảng di cư không hồi kết ở Đức

Một kế hoạch mới nhằm hạn chế làn sóng người xin tị nạn cho thấy Thủ tướng Đức và các đồng minh của ông đang lo lắng đến mức nào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN