Nhà Trắng bác khả năng hủy niêm yết cố phiếu của các công ty Trung Quốc 

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow  ngày 7/10 cho biết, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang nghiên cứu những cách thức bảo vệ nhà đầu tư Mỹ ở Trung Quốc, nhưng khả năng hủy bỏ niêm yết cổ phiếu của các công ty Trung Quốc hoạt động trên các sàn giao dịch của Mỹ “không được bàn đến”.

Chú thích ảnh
Các giao dịch viên tại sàn giao dịch chứng khoán ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trước các phóng viên, ông Kudlow khẳng định: “Quyết định hủy niêm yết không được bàn đến. Tôi không biết thông tin này xuất phát từ đâu. Điều mà chúng tôi đang xem xét, thực sự, là cách thức bảo vệ nhà đầu tư, những cách thức bảo vệ nhà đầu tư Mỹ… tính minh bạch và tuân thủ một số đạo luật”.

Về đàm phán thương mại Mỹ-Trung, Cố vấn kinh tế Nhà Trắng cho rằng, các nhà đàm phán thương mại hai nước có khả năng đạt được tiến triển tại các cuộc thảo luận trong tuần này ở Washington, đồng thời nhấn mạnh Mỹ luôn cởi mở trong việc cân nhắc những đề nghị mà Trung Quốc mang tới. Ông Kudlow nói: “Gần đây, một số tuyên bố từ Bắc Kinh đã tích cực hơn chút ít. Họ đang mua một số mặt hàng nông nghiệp từ Mỹ như đậu tương, thịt lợn, lúa mì và những thứ khác. Đó là tín hiệu tốt”.
Cố vấn Nhà Trắng cho hay: “Có thể là một số tiến triển mới sẽ đạt được với Trung Quốc vào cuối tuần này”.

Tiến Trung (TTXVN)
Ngày 10/10, đàm phán cấp cao về thương mại Mỹ-Trung Quốc
Ngày 10/10, đàm phán cấp cao về thương mại Mỹ-Trung Quốc

Vòng đàm phán cấp cao về thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc được ấn định vào ngày 10/10 tới đây tại Mỹ. Vòng đàm phán này được kỳ vọng sẽ giúp giảm căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong hơn 1 năm qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN