Ngày 10/10, đàm phán cấp cao về thương mại Mỹ-Trung Quốc

Vòng đàm phán cấp cao về thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc được ấn định vào ngày 10/10 tới đây tại Mỹ. Vòng đàm phán này được kỳ vọng sẽ giúp giảm căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong hơn 1 năm qua.

Chú thích ảnh
Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc trong vòng đàm phán thương mại tại Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 1/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông báo từ Nhà Trắng, Phó Thủ tướng Lưu Hạc sẽ dẫn đầu đoàn Trung Quốc tới Washington gặp Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin. Hai bên sẽ tổ chức đàm phán cấp cao dựa vào kết quả các cuộc đàm phán trước đó. Các vấn đề dự kiến được thảo luận bao gồm vấn đề ép buộc chuyển giao công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ, dịch vụ, các rào cản phi thuế quan, nông nghiệp và thực thi pháp luật.

Mỹ và Trung Quốc đang tiến hành đàm phán tháo gỡ căng thẳng thương mại gây thiệt hại cho hai nền kinh tế hàng đầu thế giới và gây quan ngại cho các nhà đầu tư trong hơn 1 năm qua. Hôm 25/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột thương mại kéo dài gần 15 tháng với Trung Quốc có thể đạt được sớm hơn so với dự tính. Trong khi đó, giới phân tích nhận định có những lý do khá thuyết phục để hai nền kinh tế nhất nhì thế giới "làm hòa" với nhau càng sớm càng tốt.

Tâm Hằng (TTXVN)
Khả năng Mỹ-Trung chấm dứt căng thẳng thương mại
Khả năng Mỹ-Trung chấm dứt căng thẳng thương mại

Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung kéo dài suốt hơn 1 năm quá, khiến nhiều ý kiến cho rằng hai nước đã bước vào một cuộc chiến thương mại lâu dài và tốn kém. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định có những lý do khá thuyết phục để hai nền kinh tế nhất nhì thế giới làm hòa với nhau càng sớm càng tốt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN