Nhà sáng lập WikiLeaks sẽ được phép kết hôn trong tù

Người sáng lập WikiLeaks, Julian Assange, đã được chấp thuận làm đám cưới với người bạn đời của mình trong nhà tù ở Anh.

Chú thích ảnh
Julian Assange cùng người bạn đời của ông, luật sư Stella Morris. Ảnh: Camera Press

Theo trang The Guardian (Anh), ông Julian Assange được phép kết hôn với người bạn đời Stella Moris sau khi nộp đơn lên Giám đốc nhà tù Belmarsh.

Người phát ngôn của Cơ quan Nhà tù Anh cho biết: “Đơn xin tổ chức đám cưới trong nhà tù của ông Assange đã được giám đốc nhà tù tiếp nhận, xem xét và xử lý theo quy trình thông thường, như đối với bất kỳ tù nhân nào khác”.

Ông Assange và bà Moris quen nhau trong thời gian người sáng lập WikiLeaks tị nạn tại Đại sứ quán Ecuador ở London. Họ có hai người con đều mang quốc tịch Anh. Cặp đôi đã đính hôn được một vài năm và tìm cách tiến tới hôn nhân bất chấp các hành động pháp lý.

Bà Moris chia sẻ với hãng thông tấn PA hôm 11/11: “Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và hy vọng cuộc hôn nhân của chúng tôi không gặp thêm rào cản nào khác”.

Tù nhân có quyền đăng ký kết hôn trong tù theo Đạo luật Hôn nhân năm 1983. Sau đó, các giám đốc sẽ xem xét đơn đăng ký và nếu được chấp thuận, chi phí dịch vụ sẽ do tù nhân thanh toán. Theo Bộ Quốc phòng, nghi lễ kết hôn liên quan đến các tù nhân được yêu cầu phải diễn ra trong nhà tù, ngoại trừ các tù nhân loại D.

Ông Julian Assange, công dân Australia, đã bị giam giữ tại nhà tù London kể từ năm 2019, sau khi Mỹ can thiệp hành động pháp lý để dẫn độ ông. Assange đã bị cảnh sát bắt giữ sau 5 năm ẩn náu ở Đại sứ quán Ecuador tại London để tìm cách xin tị nạn nhằm tránh lệnh dẫn độ sang Thụy Điển, vì lo sợ sẽ bị đưa sang Mỹ để thẩm vấn về các hoạt động gây tranh cãi của WikiLeaks.

Ông bị giam giữ 12 tháng vì tội trốn bảo lãnh và tiếp tục phải ở trong nhà tù Belmarsh sau một vụ kiện pháp lý kéo dài do Mỹ khởi xướng. Hồi tháng 1, tòa án Anh đã bác yêu cầu dẫn độ Assange từ Chính phủ Mỹ. Nhưng phán quyết đã bị kháng cáo và đang chờ toàn án cấp cao giải quyết. Hiện chưa có ngày ấn định tổ chức đám cưới.

Hải Vân/Báo Tin tức
Tòa án Anh bác đơn xin được bảo lãnh tại ngoại của nhà sáng lập WikiLeaks
Tòa án Anh bác đơn xin được bảo lãnh tại ngoại của nhà sáng lập WikiLeaks

Tòa án Anh ngày 6/1 đã bác đơn xin bảo lãnh tại ngoại của nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN