Tòa án Anh bác đề nghị dẫn độ 'cha đẻ WikiLeaks' sang Mỹ

Một Tòa án Hình sự Anh ngày 4/1 bác đề nghị của Mỹ dẫn độ nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange.

Chú thích ảnh
Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange. Ảnh: Reuters

Kênh RT (Nga) cho biết ông Assange (49 tuổi) đang đối mặt với 18 cáo trạng, trong đó có đột nhập vào máy tính Chính phủ Mỹ, làm rò rỉ dữ liệu mật quân sự. Trong trường hợp bị kết tội, ông Assange có nguy cơ phải "bóc lịch" 175 năm trong tù.

Assange đã chờ đợi quyết định của Anh liên quan đến việc dẫn độ ông về Mỹ trong 1 năm rưỡi. Ông này đang bị giam giữ tại nhà tù Belmarsh ở Anh.

Từ tháng 6/2012, ông Assange đến Đại sứ quán Ecuador tại London để tránh bị Anh dẫn độ về Thụy Điển - nơi ông dân Australia này sẽ bị xét xử vì cáo buộc xâm hại tình dục, điều mà người sáng lập WikiLeaks luôn bác bỏ.

Bên cạnh đó, ông Assange lo sợ sẽ bị chính quyền Thụy Điển dẫn độ sang Mỹ để xét xử các tội danh tiết lộ các bí mật quốc gia của Mỹ. Năm 2019, ông Assange bị trục xuất khỏi đại sứ quán Ecuador ở London (Anh).

Được sáng lập năm 2006 và đưa vào hoạt động một năm sau đó, trang mạng WikiLeaks đã tiết lộ nhiều bí mật trong đó có hoạt động tại nhà tù của Mỹ ở Vịnh Guantanamo.

Hà Linh/Báo Tin tức
Nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange có thể chết trong tù
Nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange có thể chết trong tù

Ngày 25/11, hơn 60 bác sĩ đã công bố một thư ngỏ bày tỏ mối lo ngại về tình trạng sức khỏe của Julian Assange, nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks, cho rằng ông này có thể chết trong phòng biệt giam tại Anh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN