Hình minh hoạ dự án khải hoàn môn của Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Ủy ban Mỹ thuật Mỹ
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 3/9, Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum cho biết công trình mang tên “Great Triumphal Arch and Military Observation Deck” (tạm dịch: Khải hoàn môn vĩ đại và đài quan sát quân sự) dự kiến được khởi công trong khoảng 2 tuần tới tại Columbia Island, khu vực nằm giữa Đài tưởng niệm Tổng thống Abraham Lincoln và Nghĩa trang Quốc gia Arlington. Ông cho rằng công trình sẽ trở thành một biểu tượng kiến trúc mới của Mỹ.
Theo thiết kế được công bố, khải hoàn môn màu trắng, điểm các chi tiết màu vàng, phía trên có dòng chữ “ONE NATION UNDER GOD” (Một quốc gia dưới Thượng đế). Trên đỉnh công trình là tượng nữ thần có cánh cầm đuốc cùng những hình đại bàng dang rộng cánh.
Tuy nhiên, dự án đang vấp phải phản đối từ 3 cựu quân nhân và một sử gia kiến trúc. Các nguyên đơn cho rằng việc xây dựng công trình cần được Quốc hội cho phép, trong khi dự án chưa có sự chuẩn thuận này. Luật sư Nicolas Sansone thuộc Public Citizen Litigation Group, đại diện cho nhóm nguyên đơn, cho biết họ có thể đề nghị tòa án can thiệp để ngăn việc triển khai dự án.
Một báo cáo dài 24 trang của Cơ quan Công viên quốc gia công bố tháng trước ủng hộ về nguyên tắc việc xây dựng khải hoàn môn, song cảnh báo công trình có thể gây những tác động bất lợi trực tiếp và gián tiếp đến cảnh quan và tầm nhìn tại các địa điểm lịch sử trong khu vực.
Bộ trưởng Burgum kiên quyết bảo vệ dự án, cho rằng ý tưởng xây dựng một công trình tưởng niệm tại khu vực này đã được đề cập từ nhiều thập niên trước. Ông cũng dẫn chứng việc nhiều thành phố lớn trên thế giới có khải hoàn môn và cho rằng Washington D.C. là một trong số ít thủ đô lớn của phương Tây chưa có công trình tương tự. Theo ông, ý tưởng xây dựng khải hoàn môn tại thủ đô Mỹ đã được đề xuất từ khoảng 125 năm trước.
Dự án là một phần trong loạt kế hoạch xây dựng và chỉnh trang Washington D.C. được chính quyền Tổng thống Donald Trump thúc đẩy, bên cạnh các dự án liên quan Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Kennedy, Nhà Trắng và khu vực Đài tưởng niệm Tổng thống Abraham Lincoln.
Việc dự kiến khởi công công trình trong khi tranh chấp pháp lý vẫn tiếp diễn đang làm dấy lên tranh luận về thẩm quyền của nhánh hành pháp, vai trò của Quốc hội cũng như yêu cầu bảo tồn cảnh quan và các trục nhìn lịch sử của thủ đô Mỹ.