Nhà ngoại giao tiết lộ Taliban có ý định tiêu diệt thủ lĩnh kháng chiến

Một nhà ngoại giao Afghanistan cho biết Taliban có ý định tiêu diệt thủ lĩnh của phong trào kháng chiến ở thành trì Panjshir.

Chú thích ảnh
Ahmad Massoud vẫy tay chào khi đến dự một buổi họp ở Bazarak, tỉnh Panjshir, Afghanistan, ngày 5/9/2019. Ảnh: Reuters

Theo đài Sputnik (Nga), Đại sứ Afghanistan tại Tajikistan Mohammad Zahir Aghbar ngày 31/8 cho biết Taliban đang có ý định tiêu diệt Ahmad Massoud, thủ lĩnh của phong trào kháng chiến chống Taliban tại thung lũng Panjshir.

Ahmad Massoud hiện là thủ lĩnh của Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan và đang tập trung lực lượng tại thung lũng Panjshir để đánh bại Taliban. Panjshir nằm ở phía đông bắc Kabul, là tỉnh duy nhất của Afghanistan chưa rơi vào tay Taliban.

Phong trào kháng chiến chống Taliban do Ahmad Massoud dẫn dắt đã thu hút sự tham gia của hàng nghìn người, gồm các binh sĩ, lính đặc nhiệm và các nhóm dân quân địa phương. Massoud tuy không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu nhưng nhận được sự ủng hộ của nhiều tướng lĩnh quân đội giàu kinh nghiệm. 

Hôm 30/8, Ahmad Massoud đã tuyên bố với truyền thông rằng ông sẽ chỉ từ bỏ kháng chiến nếu Taliban thành lập một chính phủ toàn diện và đảm bảo quyền bình đẳng cho tất cả người dân Afghanistan.

"Nếu Taliban sẵn sàng chia sẻ quyền lực với tất cả mọi người và sẵn sàng thiết lập sự công bằng, trao quyền bình đẳng và tự do cho toàn bộ người dân Afghanistan, tôi sẽ từ chức và từ bỏ chính trị", ông Massoud nói.

Đại sứ Aghbar, người ủng hộ phong trào kháng chiến chống Taliban do Masoud dẫn đầu, trước đó cũng từng tuyên bố rằng chính phủ hợp pháp duy nhất ở Afghanistan là quân kháng chiến tỉnh Panjshir.

"Không có chính quyền mới nào ở Kabul. Thành phố này đã bị Taliban chiếm đóng và Taliban cũng đã chiếm phần lớn lãnh thổ Afghanistan. Nhưng họ vẫn chưa thành lập chính phủ, và nếu một ngày nào đó họ làm điều đó, tôi hy vọng không có ai công nhận chính phủ đó", ông Aghbar nói.

Ông Agbar cũng cho biết thủ lĩnh phe kháng chiến đã chuẩn bị cho một cuộc chiến với Taliban trong nhiều năm. Tất cả những người phản đối Taliban đang tập hợp dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh Massoud.

Trước đó, ông Massoud cũng đã kêu gọi sự ủng hộ của phương Tây để đánh trả lực lượng Taliban. Massoud cũng kêu gọi đàm phán với Taliban nhưng nhấn mạnh rằng lực lượng của ông sẽ phản kháng nếu thành trì Panjshir bị tấn công.

Trong khi đó, Taliban dự kiến sẽ thông báo về việc thành lập chính phủ mới tại Afghanistan vào ngày 3/9 tới, nhưng thành phần lãnh đạo của chính phủ mới đến nay vẫn chưa chắc chắn.    

Hải Vân/Báo Tin tức
Taliban thông báo kết thúc cuộc tham vấn về chính phủ mới 
Taliban thông báo kết thúc cuộc tham vấn về chính phủ mới 

Theo Sputniknews, ngày 31/8, người phát ngôn Taliban Suhail Shaheen thông báo cuộc tham vấn về chính phủ mới của Afghanistan đã kết thúc và kết quả sẽ sớm được công bố. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN