Lực lượng kháng chiến ở Thung lũng Panjshir quyết không đầu hàng Taliban

Taliban hiện kiểm soát gần như toàn bộ lãnh thổ Afghanistan, trừ thung lũng Panjshir nơi tồn tại một lực lượng phản kháng không dễ đầu hàng.

Chú thích ảnh
Các thành viên NRF được huấn luyện tại tỉnh Panjshir ngày 29/8. Ảnh: AP

Tờ Daily Mail (Anh) cho biết hàng trăm thành viên lực lượng có tên Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan (NRFA) đang luyện tập tại thung lũng Panjshir, chuẩn bị cho khả năng Taliban xuất hiện.

NRFA được coi là “hậu duệ” của Liên minh phương Bắc và do Ahmad Massoud lãnh đạo. Cha của Massoud là ông Ahmad Shah Massoud - cựu lãnh đạo Liên minh phương Bắc bị các phần tử cực đoan ám sát ngay trước vụ khủng bố 11/9.

NRF cam kết bảo vệ 170.000 người dân, phần lớn là người dân tộc Tajiks sống tại thung lũng Panjshir. Ông Massoud (32 tuổi), từng được quân đội Anh đào tạo, nói rằng không một tay súng Taliban nào có thể tiếp cận thung lũng Panjshir.

Chú thích ảnh
NRF có 9.000 thành viên. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Các thành viên NRF tập luyện cùng súng trường. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Họ còn luyện tập cùng các khối gỗ. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Những người gia nhập NRF cam kết không đầu hàng trước Taliban. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Một nhóm thành viên NRF cùng hành quân qua vùng núi tại Panjshir. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
NRF có mục tiêu chính là tránh thêm đổ máu tại Afghanistan và kêu gọi một bộ máy chính phủ mới. Ảnh: AFP

Song hành với ông Massoud ở Panjshir là nhiều cựu Tướng lĩnh và quân nhân Afghanistan cùng Phó Tổng thống của chính phủ bị lật đổ là ông Amrullah Saleh.

Người phát ngôn của NRF-ông Ali Maisam Nazary cho biết tại thung lũng Panjshir, ngoài các thành viên của lực lượng này còn có trên 1.000 người từ khắp Afghanistan đổ về đây tìm nơi trú ẩn. Ông nói thêm rằng có nhiều nhà hoạt động nhân quyền, phụ nữ và các chính trị gia "cảm thấy bị đe dọa bởi Taliban" cũng đã đến thung lũng Panjshir.

Trong khi đó, ông Massoud từng nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn Taliban nhận ra rằng con đườn duy nhất phía trước là qua đàm phán”.

Hà Linh/Báo Tin tức
Binh sĩ Mỹ cuối cùng rút khỏi Afghanistan, Taliban tấn công thung lũng kháng chiến Panjshir
Binh sĩ Mỹ cuối cùng rút khỏi Afghanistan, Taliban tấn công thung lũng kháng chiến Panjshir

Ngày 31/8, lực lượng Taliban đã tấn công tiền đồn của quân kháng chiến tại thung lũng Panjshir, ngay khi người lính Mỹ cuối cùng rời khỏi Afghanistan, chính thức khép lại 20 năm hiện diện quân sự tại quốc gia Trung Nam Á này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN