Taliban bắn súng chỉ thiên ăn mừng phi cơ sơ tán cuối cùng của Mỹ rời đi

Các thành viên lực lượng Taliban đã theo dõi chiếc máy bay sơ tán cuối cùng của Mỹ khuất xa trên bầu trời vào đêm 30/8 và nổ súng bắn chỉ thiên ăn mừng.

Chú thích ảnh
Những chiếc máy bay sơ tán cuối cùng của Mỹ tại sân bay Kabul. Ảnh: AFP

Chiếc máy bay Mỹ cuối cùng cất cánh từ sân bay Kabul đồng nghĩa với dấu chấm hết cho cuộc không vận quy mô lớn đưa hàng nghìn người rời Afghanistan.

Một thành viên của Taliban có tên Hemad Sherzad nói: “Năm máy bay cuối đã rời đi. Tôi không thể miêu tả niềm vui của mình bằng lời được… 20 năm hy sinh đã có kết quả”.

Tướng Frank McKenzie, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, phát biểu từ Washington xác nhận đã hoàn tất quá trình sơ tán và chiếc phi cơ cuối cùng rời sân bay Kabul vào 15 giờ 29 phút giờ miền Đông hôm 30/8 (2 giờ 29 phút sáng 31/8 giờ Việt Nam).

Xem video các thành viên của Taliban đã bắn súng chỉ thiên để ăn mừng (nguồn: Daily Mail):

Với việc binh sĩ cuối cùng rời đi, Mỹ đã kết thúc cuộc chiến kéo dài 20 năm tại Afghanistan trong khi Taliban giành lại quyền lực.

Người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid sáng 31/8 nhấn mạnh: “Binh sĩ Mỹ đã rời sân bay Kabul và đất nước của chúng tôi hoàn toàn độc lập”.

Taliban hiện kiểm soát phần lớn Afghanistan, trừ thung lũng Panjshir nơi vài nghìn chiến binh địa phương và nhiều thành viên lực lượng an ninh của chính phủ cũ vẫn tuyên bố sẽ kháng cự. Taliban thông báo sẽ tìm kiếm giải pháp hòa bình ở Panjshir.

Taliban đã tìm cách thể hiện một hình ảnh ôn hòa hơn kể từ khi tiếp quản đất nước. Lực lượng này tuyên bố phụ nữ sẽ có thể đi học và đi làm. Taliban cũng cam kết từ bỏ tấn công trả thù nhằm vào những người Afghanistan từng làm việc trong chính phủ cũ hoặc hợp tác với Mỹ và các đồng minh của Washington.

Hà Linh/Báo Tin tức
Taliban khẳng định sẽ trấn áp các cuộc tấn công của IS
Taliban khẳng định sẽ trấn áp các cuộc tấn công của IS

Người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid tuyên bố lực lượng này sẽ trấn áp các cuộc tấn công do tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng tiến hành và hy vọng các cuộc tấn công này sẽ chấm dứt khi các lực lượng nước ngoài rút quân khỏi Afghanistan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN