Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc chuẩn bị thăm Nga

Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị dự kiến đến thăm Nga vào tháng 2 này, trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung đang căng thẳng vì vụ bắn hạ khinh khí cầu.

Chú thích ảnh
Ông Vương Nghị trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh, ngày 7/3/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 13/2 xác nhận ông Vương Nghị sẽ thăm các quốc gia châu Âu Pháp, Italy, Hungary và Nga trong 8 ngày từ 14 - 22/2. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc không nêu cụ thể thời điểm của từng chuyến thăm. Bên cạnh đó, ông Vương Nghị còn dự kiến tham dự Hội nghị An ninh Munich, sự kiện mà Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng có khả năng góp mặt.

Kênh CNN (Mỹ) đánh giá chuyến thăm này có thể coi là bài kiểm tra khả năng của ông Vương Nghị trong việc cân bằng quan hệ Bắc Kinh - Moskva, đồng thời cố gắng đẩy mạnh hình ảnh và mối quan hệ của Trung Quốc tại châu Âu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết chuyến thăm của ông Vương Nghị đem đến cơ hội để Trung Quốc triển khai “tiến triển mới trong quan hệ song phương” với Pháp, Italy và Hungary cũng như “xúc tiến tin tưởng chiến lược lẫn nhau giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU)”.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, chuyến thăm Moskva của ông Vương Nghị sẽ tạo cơ hội để Trung Quốc và Nga tiếp tục phát triển quan hệ đối tác chiến lược và “trao đổi quan điểm” về “các vấn đề điểm nóng quốc tế và khu vực cùng quan tâm”. Bộ Ngoại giao Trung Quốc không đề cập rõ liệu ông Vương Nghị có gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin hay không.

Hội nghị An ninh Munich có thể tạo điều kiện để ông Vương Nghị gặp gỡ ngoại trưởng Mỹ Blinken, lần đầu tiên kể từ khi quan hệ Mỹ - Trung căng thẳng liên quan đến vụ bắn hạ khí cầu hôm 4/2. Tiêm kích F-22 Raptor của Mỹ ngày 4/2 đã bắn hạ một khí cầu của Trung Quốc bay qua không phận Mỹ ở khu vực ngoài khơi Carolina, trên Đại Tây Dương. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đây là khí cầu được sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học, chủ yếu là nghiên cứu khí tượng.

Trong một diễn biến khác, Trung Quốc cũng cáo buộc Mỹ trong năm 2022 đã trên 10 lần vận hành trái phép khinh khí cầu tầm cao qua không phận nước này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân (Wang Wenbin) trong buổi họp báo ngày 13/2 nói: “Kể từ năm 2022, khinh khí cầu tầm cao của Mỹ đã hiện diện tại không phận Trung Quốc trên 10 lần mà không được sự cho phép của chính quyền Trung Quốc”.

Ông Uông Văn Bân không đề cập chi tiết về cách Trung Quốc xử lý những khinh khí cầu này và chúng có liên quan đến chính phủ hay quân đội Mỹ hay không.

Phía Mỹ đã bác bỏ cáo buộc của Trung Quốc. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nhấn mạnh: “Chúng tôi không điều khiển khinh khí cầu qua Trung Quốc”.

Vụ việc cũng ngay lập tức gây ảnh hưởng đến cái được coi là cơ hội để Mỹ và Trung Quốc ổn định lại quan hệ hai bên khi Ngoại trưởng Blinken trì hoãn chuyến thăm Bắc Kinh dự kiến diễn ra vào đầu tháng 2.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 13/2 từ chối xác nhận ông Blinken sẽ dự Hội nghị An ninh Munich đồng thời cho biết không có lịch trình gặp gỡ giữa Ngoại trưởng với quan chức Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng Mỹ “luôn luôn xem xét cơ hội cho ngoại giao”, bao gồm cả cuộc gặp tại quốc gia thứ ba.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo CNN)
Gần 1 năm xung đột Ukraine, Mỹ khuyên công dân lập tức rời Nga, Pháp khuyến cáo rời Belarus
Gần 1 năm xung đột Ukraine, Mỹ khuyên công dân lập tức rời Nga, Pháp khuyến cáo rời Belarus

Ngày 13/2, cả Bộ Ngoại giao Mỹ và Pháp đều đưa ra khuyến cáo công dân liên quan tình hình xung đột Nga - Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN