Đồng minh chủ chốt của Moskva tổ chức tập trận lớn giữa xung đột Nga - Ukraine

Belarus, một đồng minh chủ chốt của Nga, năm nay là nước chủ nhà tập trận quân sự của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO).

Chú thích ảnh
Một cuộc diễn tập quân sự của lực lượng tập thể CSTO. Ảnh tư liệu:  YouTube/CSTO

Ngày 13/2, Tổng thư ký CSTO Imangali Tasmagambetov cho biết các quốc gia tham gia tập trận ở Belarus, ngoài nước chủ nhà còn có Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Nga.

Theo Đài RT của Nga, ông Tasmagambetov đã tới Minsk để thảo luận về cuộc tập trận với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

Ông Tasmagambetov cho biết thêm cuộc tập trận chung của CSTO năm nay bao gồm ba hợp phần trên đất Belarus, mỗi hợp phần có một thiết kế riêng, sẽ là một trong những bước thiết thực để “đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu” của lực lượng tập thể của CSTO.

Hợp phần thứ nhất có tên là 'Vzaimodeystvie' (Tương tác) dành cho binh lính và các chỉ huy của họ, thứ hai là hợp phần 'Poisk' (Tìm kiếm) để huấn luyện tình báo quân sự và cuối cùng là hợp phần hậu cần mang tên 'Eshelon' (Echelon).

Vào mùa thu năm 2022, CSTO tổ chức một cuộc diễn tập tương tự tại Kazakhstan, quê hương của ông Tasmagambetov, với sự tham gia của hơn 6.500 binh sĩ và trên 850 phương tiện quân sự, bao gồm máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng và máy bay không người lái.

Tuy nhiên, trong chia sẻ năm nay, ông Tasmagambetov không cung cấp chi tiết về thời gian và quy mô lực lượng mà các nước thành viên CSTO triển khai tới Belarus.

Về phần mình, nước chủ nhà đã nhấn mạnh rằng tất cả sáu quốc gia thành viên CSTO cần tăng cường hợp tác do những gì đang “xảy ra xung quanh” biên giới của họ.

“Nếu ai đó nghĩ rằng xung đột giữa Nga và Ukraine không phải là xung đột của chúng tôi và chúng tôi có thể lặng lẽ ngồi ngoài (cuộc xung đột đó) – không, điều đó sẽ không xảy ra”, ông Lukashenko nói.

Đài RT cho biết thêm Minsk đã cho phép Moskva sử dụng lãnh thổ của mình trong chiến dịch quân sự đặc biệt chống lại Kiev, nhưng lại từ chối đóng góp lực lượng.

Trước đây, Tổng thống Lukashenko cáo buộc các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tạo ra mối đe dọa cho đất nước ông bằng cách tập trung quân đội gần biên giới Belarus.

Năm ngoái, Minsk và Moskva đã thành lập một lực lượng quân sự chung, được mô tả như một cách để giảm thiểu rủi ro mà Belarus phải đối mặt.

Thành Nam/Báo Tin tức
Điện Kremlin đánh giá về vai trò của NATO trong xung đột ở Ukraine
Điện Kremlin đánh giá về vai trò của NATO trong xung đột ở Ukraine

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, sự can dự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào cuộc xung đột ở Ukraine ngày càng trở nên rõ ràng hơn, bất chấp những tuyên bố ngược lại của họ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN