Sau Mỹ, đến Trung Quốc chuẩn bị bắn hạ vật thể bay không xác định

Vật thể bay không xác định được phát hiện tại thành phố biển Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc sau khi Mỹ bắn hạ 3 vật thể tương tự.

Chú thích ảnh
Vật thể bay không xác định bay qua Mỹ bị F-22 bắn hạ. Ảnh: EyePress News

Theo Thời báo Hoàn cầu đăng tin ngày 12/2, các giới chức hàng hải địa phương đã phát hiện ra vật thể trên và chuẩn bị công tác bắn hạ nó. Ngư dân hoạt động gần thành phố cảng Nhật Chiếu đã nhận được khuyến cáo “an toàn”.

Hiện thông tin chi tiết về vật thể bay cũng như phương thức giới chức địa phương đưa vật thể bay đó xuống chưa được công bố.

Vật thể bay trên được phát hiện vài giờ sau khi một máy bay chiến đấu F-22 của Mỹ bắn hạ một vật thể không người lái trên không phận Canada. Trao đổi với kênh truyền hình Fox News, các quan chức Mỹ mô tả vật thể này là một “quả bóng kim loại nhỏ” trong khi các báo cáo truyền thông khác mô tả nó có dạng hình trụ.

Trước đó, vào đầu tuần, các lực lượng của Mỹ đã bắn hạ hai vật thể bay không xác định khác. Một chiếc bị bắn rơi gần Alaska, trong khi vật thể đầu tiên bị trúng tên lửa ngoài khơi bờ biển Nam Carolina.

Lầu Năm Góc cáo buộc vật thể bay thứ hai là “khí cầu giám sát” của Trung Quốc, làm nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo về các địa điểm chiến lược trên đường đi. Vật thể này đã trải qua hành trình bay từ Tây sang Đông nước Mỹ trước khi bị bắn rơi.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 6 công ty mà họ cáo buộc đã hỗ trợ các chương trình hàng không vũ trụ của Bắc Kinh.

Về phần mình, Bắc Kinh phủ nhận cáo buộc hoạt động do thám, nhấn mạnh đó chỉ là khí cầu làm nhiệm vụ dân sự đã đi chệch hướng do hướng gió. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên án việc Washington sử dụng vụ việc để tấn công và bôi nhọ Trung Quốc.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo Global Times)
Quân đội Mỹ bắn hạ vật thể bay không xác định trên hồ Huron
Quân đội Mỹ bắn hạ vật thể bay không xác định trên hồ Huron

Truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin từ một quan chức và một nguồn tin từ Quốc hội Mỹ cho hay quân đội nước này đã bắn hạ một vật thể bay không xác định trên Hồ Huron vào chiều 12/2 theo giờ địa phương ở gần biên giới Canada.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN