Gần 1 năm xung đột Ukraine, Mỹ khuyên công dân lập tức rời Nga, Pháp khuyến cáo rời Belarus

Ngày 13/2, cả Bộ Ngoại giao Mỹ và Pháp đều đưa ra khuyến cáo công dân liên quan tình hình xung đột Nga - Ukraine.

Chú thích ảnh
Phía trước Đại sứ quán Mỹ ở Moskva, Nga ngày 13/2. Ảnh: Reuters

Ngày 13/2, Mỹ đã đưa ra một lời khuyến cáo mức độ cao nhất, yêu cầu các công dân Mỹ rời khỏi Nga ngay lập tức và ngừng đến nước này khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn.

Theo tờ The Hill, các lý do cụ thể mà Mỹ đưa ra là công dân Mỹ có nguy cơ bị phân biệt đối xử và giam giữ vô lý.

Lời khuyến cáo có đoạn: Không đến Nga do những hậu quả khó lường trong bối cảnh cuộc xung đột Nga – Ukraine; có khả năng công dân Mỹ bị các quan chức an ninh của chính phủ Nga phân biệt đối xử, giam giữ; có thể bị áp đặt luật pháp địa phương; chịu ảnh hưởng do các chuyến bay vào và ra khỏi Nga bị hạn chế; Đại sứ quán Mỹ tại Nga không có nhiều khả năng trong hỗ trợ công dân Mỹ tại Nga; và có khả năng xảy ra khủng bố”.

Do đó, Mỹ khuyến cáo: “Công dân Mỹ ở hoặc tới Nga nên rời ngay lập tức. Tăng cường thận trọng do nguy cơ giam giữ vô lý”.

Cảnh báo trên có cấp độ cao nhất là Cấp 4 trong số các cấp độ cảnh báo do Bộ Ngoại giao Mỹ ban hành. Các cảnh báo thông thường khác gồm thực hiện các biện pháp phòng ngừa đến việc ngừng tất cả chuyến đi.

Động thái khuyến cáo này diễn ra khi cuộc xung đột Nga - Ukraine sắp tròn một năm vào ngày 24/2 tới và trong bối cảnh có những lo ngại rằng Nga đang tập trung quân đội để thực hiện cuộc tấn công có thể trùng với mốc một năm đó.

Trước đó, Mỹ cũng kêu gọi công dân rời khỏi Nga chỉ vài ngày sau khi bùng phát xung đột Nga – Ukraine và một lần nữa đưa ra cảnh báo an ninh vào tháng 9, khi Nga ra lệnh triệu tập lực lượng dự bị để tiếp tục tấn công Ukraine.

Mỹ đưa ra lời cảnh báo về các vụ giam giữ vô lý sau vụ trao đổi tù nhân với Nga, trong đó hai bên trao đổi nhà buôn vũ khí người Nga Viktor Bout lấy ngôi sao bóng rổ Mỹ Brittney Griner - người đã bị kết án 9 năm tại Nga về tội tàng trữ ma túy.

Theo hãng tin Reuters ngày 13/2, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ cảnh báo của Mỹ, nói rằng đó không phải là một điều mới.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Pháp nhắc lại rằng họ mạnh mẽ khuyên công dân không nên đến Belarus cũng trong bối cảnh cuộc xung đột kéo dài gần một năm giữa Nga ở Ukraine và một lần nữa khuyến khích những người ở nước này rời đi.

Trong một lời khuyến cáo được cập nhật dành cho công dân Pháp, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết chỉ có một cửa khẩu biên giới được mở cho người đến Ba Lan từ Belarus. Khuyến cáo cho biết biên giới của Belarus với Litva và Latvia cũng đã được mở.

Trong khi đó, theo hãng thông tấn TASS, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin đã đưa ra điều kiện để nối lại các vòng đàm phán với đại diện Ukraine. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Zvezda ngày 11/2, Thứ trưởng Sergey Vershinin nêu rõ: "Theo thông lệ, mọi cuộc xung đột đều sẽ chấm dứt thông qua đàm phán. Chúng tôi sẵn sàng nối lại đối thoại với phía Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán này sẽ chỉ được tiếp tục nếu Ukraine từ bỏ những yêu cầu của họ. Thêm vào đó, đàm phán với Ukraine sẽ chỉ diễn ra theo hướng phù hợp với tình hình thực tế".

Ông Vershinin cáo buộc các nước phương Tây, trong đó có Mỹ cùng các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), đã can thiệp và tác động vào quyết định đàm phán tại Kiev.

Hồi tháng 1 vừa qua, Thư ký báo chí Tổng thống Ukraine, ông Sergei Nikiforov cho biết: “Ukraine không từ chối đàm phán, nhưng chúng tôi muốn nói rằng các cuộc đàm phán nên dựa trên một số nguyên tắc nhất định, đó là các nguyên tắc phổ quát: tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, thượng tôn pháp luật".

Hồi tháng 11 năm ngoái, sau khi truyền thông phương Tây đưa tin chính quyền Kiev đang bị hối thúc phải đối thoại với Moskva, Tổng thống Ukraine khi đó cũng đã đưa ra những điều kiện tương tự để đi đến đàm phán với Nga, trong đó có khôi phục toàn vẹn lãnh thổ, bồi thường mọi tổn thất....

Thùy Dương/Báo Tin tức
Báo Politico: Mỹ không còn tên lửa tầm xa để cung cấp cho Ukraine
Báo Politico: Mỹ không còn tên lửa tầm xa để cung cấp cho Ukraine

Những đợt vận chuyển vũ khí tới Ukraine đã làm cạn kiệt kho vũ khí của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN