Báo Politico: Mỹ không còn tên lửa tầm xa để cung cấp cho Ukraine

Những đợt vận chuyển vũ khí tới Ukraine đã làm cạn kiệt kho vũ khí của Mỹ.

Chú thích ảnh
Tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS. Ảnh: US Army 

Dẫn lời các quan chức chính phủ, báo Politico đưa tin Mỹ sẽ không cung cấp Hệ thống Tên lửa Chiến thuật lục quân (ATACMS) cho Ukraine do lo ngại rằng kho vũ khí không có đủ cho chính mình.

Hiện chính phủ Ukraine vẫn tiếp tục yêu cầu được cung ứng tên lửa tầm xa hơn và các vũ khí hạng nặng khác bất chấp khoản viện trợ quân sự trị giá 30 tỷ USD đã được Nhà Trắng thông qua.

Trong một cuộc họp mới đây tại thủ đô Washington, D.C., các quan chức Ukraine đã được thông báo rằng Mỹ không còn tên lửa ATACMS để cấp cho nước này. Lầu Năm Góc đánh giá việc chuyển giao hệ thống sẽ làm suy giảm kho dự trữ của Mỹ và gây tổn hại đến mức độ sẵn sàng của quân đội nước này.

“Với bất kỳ gói vũ khí nào, chúng tôi luôn xem xét đến mức độ sẵn sàng và nguồn dự trữ của chính mình khi cung cấp cho Ukraine những gì họ cần trên chiến trường. Có nhiều phương tiện khác để cung cấp cho Ukraine phục vụ hoạt động tấn công các mục tiêu”, một quan chức quân sự cấp cao giấu tên cho hay.

Mặc dù không rõ trong kho dự trữ của Mỹ còn lại bao nhiêu tên lửa ATACMS song trong 20 năm qua, nhà sản xuất vũ khí Lockheed Martin chỉ sản xuất khoảng 4.000 đơn vị các loại, với khoảng 600 chiếc đã được lực lượng Mỹ sử dụng trong Chiến tranh vùng Vịnh và Chiến tranh Iraq. Một số tên lửa ATACMS cũng đã được bán cho các đồng minh, bao gồm Bahrain, Hy Lạp, Ba Lan, Qatar, Romania, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.

Không thể mua vũ khí trực tiếp từ Mỹ, Kiev đang cân nhắc liệu có nên yêu cầu một trong những quốc gia đồng minh trên cung cấp tên lửa ATACMS hay không. Tuy nhiên, yêu cầu này cũng sẽ phải được Washington thông qua.

Việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine đã đẩy kho dự trữ của Mỹ vào tình trạng hao hụt. Đầu tháng 3/2022, Mỹ ghi nhận tình trạng thiếu hụt tên lửa Javelin và Stinger, chỉ vài tuần sau khi xung đột Ukraine nổ ra. Tính đến ngày 3/2, Washington đã gửi ít nhất 1.600 tên lửa Stinger và hơn 8.000 quả tên lửa Javelin, bên cạnh một lượng lớn vũ khí khác, bao gồm máy bay không người lái, súng cối, lựu pháo, xe chiến đấu bọc thép và hàng chục hệ thống tên lửa đa phóng HIMARS.

Ngoài những lo ngại về kho vũ khí bị thu hẹp, các quan chức Mỹ cũng lo ngại lực lượng Ukraine sẽ sử dụng tên lửa ATACMS để tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga với phạm vi hoạt động lớn. Mặc dù Nhà Trắng đã phê duyệt một số vũ khí hạng nặng cho Kiev - bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams - nhưng Mỹ tin rằng các cuộc tấn công trên đất Nga sẽ vượt qua "lằn ranh đỏ" với Moskva.

Trong khi đó, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tay Dương (NATO) đã kêu gọi các quốc gia thành viên đẩy mạnh sản xuất vũ khí và đạn dược để đáp ứng nhu cầu của Kiev. Một đánh giá gần đây của NATO cho thấy các kho vũ khí của khối liên minh đã cạn kiệt đáng kể do xung đột. Thậm chí một quan chức còn tiết lộ trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Nga, một số quốc gia châu Âu sẽ hết đạn chỉ trong vài ngày.

Về phần mình, Moskva nhiều lần cảnh báo việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine sẽ chỉ kéo dài xung đột mà không thay đổi kết quả gì. Điện Kremlin cũng cảnh báo viện trợ quân sự gây ra nguy cơ leo thang căng thẳng hơn, đặc biệt nếu vũ khí phương Tây được sử dụng để tấn công các thành phố của Nga hoặc cố gắng chiếm lãnh thổ Nga.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo FT)
Gần 1 năm xung đột Ukraine, Mỹ khuyên công dân lập tức rời Nga, Pháp khuyến cáo rời Belarus
Gần 1 năm xung đột Ukraine, Mỹ khuyên công dân lập tức rời Nga, Pháp khuyến cáo rời Belarus

Ngày 13/2, cả Bộ Ngoại giao Mỹ và Pháp đều đưa ra khuyến cáo công dân liên quan tình hình xung đột Nga - Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN