Nhà lập pháp Nga đề xuất lập phi đội đại bàng đánh chặn UAV của Ukraine 

Sau loạt vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) bên trong lãnh thổ của Nga, một nhà lập pháp đã đưa ra ý tưởng dùng đại bàng để bảo vệ bầu trời. 

Chú thích ảnh
Đại bàng vốn là kẻ thù trời sinh của các thiết bị bay không người lái. Ảnh: Getty Images

Tờ Eurasiantimes đưa tin, trong bối cảnh các quan chức Nga tiếp tục đối phó với vụ tấn công bất ngờ bằng máy bay không người lái vào Điện Kremlin làm rung chuyển trung tâm quyền lực của Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga, ông Alexei Zhuravlev đã đề nghị thành lập một "phi đội đại bàng" để hỗ trợ bảo vệ Moskva khỏi các cuộc tấn công tương tự trong tương lai.

“Chúng ta cần nghĩ đến việc bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng của mình bằng cách thành lập một phi đội đại bàng đánh chặn máy bay không người lái ở Điện Kremlin và những nơi khác”, ông Alexei Zhuravlev nói với hãng thông tấn Nga RIA Novosti hôm 4/5.

Để trả đũa các vụ tấn công bằng UAV nhắm vào Điện Kremlin, ông Zhuravlev cũng kêu gọi Nga tấn công trụ sở của các cơ quan tình báo Ukraine và văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Trước đó, Nga đã cáo buộc Ukraine âm mưu ám sát Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố nước này sẽ đáp trả bằng hành động cứng rắn đối với vụ UAV vào Điện Kremlin thay vì suy đoán liệu đó có phải là cái cớ cho chiến tranh hay không.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 5/5 bên lề Hội nghị ngoại trưởng của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), ông Lavrov cáo buộc đây rõ ràng là một hành động khủng bố và cần phải có hành động đáp trả cụ thể.

Đề xuất thiết lập đội đại bàng tiêu diệt UAV được đưa ra trước tình hình số vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu của Nga đang ở mức báo động. Sau cuộc tấn công Điện Kremlin, các kho chứa dầu của Nga cũng đã bị tấn công.

Nhà điểu học Lydia Katashuk nói với đài phát thanh Sputnik rằng đại bàng có thể trở thành “hộ vệ” cho một số vật thể khỏi máy bay không người lái, nhưng chỉ vào ban ngày.

Trên thực tế, đại bàng luôn là mối nguy hiểm đối với máy bay không người lái. Ngay cả những con đại bàng hoang dã cũng có xu hướng bảo vệ không gian cá nhân của chúng. Nhưng đại bàng sẽ chỉ hoạt động vào ban ngày.

Trong khi đó, các UAV của kẻ địch có thể xuất kích vào ban đêm. Chúng thường được trang bị kính nhìn ban đêm để quan sát và tấn công chính xác mục tiêu được chỉ định. Tuy nhiên, các loài chim không có khả năng này. 

Theo bà Katashuk, việc huấn luyện chim tấn công máy bay không người lái khá dễ dàng. Máy bay không người lái từ lâu đã được sử dụng rộng rãi để huấn luyện chim. Quá trình chuẩn bị sẽ mất khoảng một tháng.

Ý tưởng do nhà lập pháp Nga Alexei Zhuravlev đưa ra đã bị một số nhà quan sát quân sự và cư dân mạng chế giễu là "kỳ lạ". Tuy nhiên, Nga sẽ không phải là quốc gia đầu tiên huấn luyện các loài chim, để tấn công các UAV khả nghi. 

Trước đó, các phương tiện truyền thông đưa tin quân đội Ấn Độ đã huấn luyện đại bàng để tiêu diệt máy bay do thám không người lái của kẻ thù. 

Ngoài ra, các nước châu Âu như Hà Lan và Thụy Sĩ cũng đã huấn luyện đại bàng bảo vệ bầu trời. Theo một báo cáo trước đây của BBC, cảnh sát Hà Lan là lực lượng đầu tiên trên thế giới dùng đại bàng để tiêu diệt UAV.

Nhờ móng vuốt sắc khỏe, những con chim này có thể tấn công máy bay không người lái mà không bị thương. 

Tương tự, Thụy Sĩ cũng áp dụng phương pháp độc đáo này. Hai chú đại bàng tên là Altair và Draco được giao nhiệm vụ săn UAV để bảo vệ các chức sắc trong nước. Tuy nhiên, phi đội đại bàng này đã bị giải tán do nhiều lo ngại về an toàn.

Xem cảnh sát Hà Lan huấn luyện đại bàng săn tìm thiết bị bay (nguồn: Tomonews):

 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Ngoại trưởng Lavrov: Nga sẽ đáp trả ‘không do dự’ vụ tấn công bằng UAV vào Điện Kremlin
Ngoại trưởng Lavrov: Nga sẽ đáp trả ‘không do dự’ vụ tấn công bằng UAV vào Điện Kremlin

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov tuyên bố nước này sẽ đáp trả bằng hành động cứng rắn đối với cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào Điện Kremlin thay vì suy đoán liệu đó có phải là cái cớ cho chiến tranh hay không.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN