Ngoại trưởng Lavrov: Nga sẽ đáp trả ‘không do dự’ vụ tấn công bằng UAV vào Điện Kremlin

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov tuyên bố nước này sẽ đáp trả bằng hành động cứng rắn đối với cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào Điện Kremlin thay vì suy đoán liệu đó có phải là cái cớ cho chiến tranh hay không.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: EP

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 5/5 bên lề Hội nghị ngoại trưởng của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), ông Lavrov cáo buộc đây rõ ràng là một hành động khủng bố và cần phải có hành động đáp trả cụ thể.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cũng lưu ý tới những đánh giá của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken về vụ tấn công này và cho rằng điều đó đã “nói lên tất cả”. Ông khẳng định: “Việc Kiev và Washington bác bỏ bất kỳ sự dính líu nào tới vụ tấn công vào Điện Kremlin không có nghĩa là chúng tôi sẽ tin đó là sự thật”.

Trước đó vào ngày 3/5, Nga cáo buộc Ukraine tìm cách ám sát Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc tấn công bằng UAV. Phía Ukraine đã phủ nhận có liên quan đến vụ tấn công, nói rằng Kiev không sở hữu vũ khí có khả năng tấn công như vậy.

Một đoạn video phát đi cho thấy có một vật thể phát nổ trên nóc Điện Kremlin. Chính phủ Nga ra một tuyên bố cho biết quân đội nước này đã tiêu diệt hai máy bay không người lái tấn công trong một hành dộng mà họ gọi là "một cuộc tấn công khủng bố có kế hoạch và một vụ ám sát nhằm vào Tổng thống Putin".

Về các cuộc đàm phán để giải quyết cuộc xung đột hiện nay, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định sẽ phải được triển khai sớm hay muộn và không chỉ liên quan tới Ukraine mà cả những bên đứng đằng sau.

Ông Lavrov cũng đề cập đến sáng kiến của Trung Quốc, bao gồm cả những vấn đề mang tính toàn cầu như bảo đảm an ninh không thể chia cắt, từ bỏ các hành động chống lại một nước khác, cũng như các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp.

Hoài Nam/Báo Tin tức (Theo Sputnik)
Video máy bay không người lái Ukraine bị bắn hạ trên bầu trời Kiev
Video máy bay không người lái Ukraine bị bắn hạ trên bầu trời Kiev

Giới chức Ukraine cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái trên bầu trời Kiev tối 4/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN