Người Trung Quốc mua một nửa 'hàng hiệu' toàn cầu

Ngày 14/11, Viện Nghiên cứu chất lượng tài sản Trung Quốc đã công bố báo cáo cho thấy tổng kim ngạch tiêu thụ hàng xa xỉ của người dân nước này năm nay lên tới 600 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 102 tỷ USD), chiếm 47% tổng kim ngạch tiêu thụ hàng xa xỉ trên thị trường toàn cầu (210 tỷ USD).

Theo báo cáo, mặc dù thị trường hàng cao cấp toàn cầu năm 2013 chịu nhiều áp lực, nhưng tỉ lệ tăng trưởng cả năm dự kiến vẫn đạt 11%, trong đó Trung Quốc là thị trường đóng góp lớn nhất.

Báo cáo nêu rõ năm 2012, người Trung Quốc mua hàng xa xỉ tại khu vực Âu-Mỹ chiếm 40% tổng lượng tiêu thụ, nhưng đến năm 2013, lượng mua hàng xa xỉ của người dân nước này bên ngoài lãnh thổ lên đến 80%. Đây được cho là chịu ảnh hưởng bởi yếu tố du lịch, chênh lệch giá cả giữa trong và ngoài nước cũng như đồng NDT tăng giá.

Cơ quan nghiên cứu thị trường trên cảnh báo hiện tượng ngoại tệ chảy ra nước ngoài do tiêu thụ hàng xa xỉ của người Trung Quốc đang ngày càng nghiêm trọng và ở mức báo động.



TTXVN/Tin tức

Ngọc thạch Myanmar - miếng mồi béo bở cho thương nhân Trung Quốc
Ngọc thạch Myanmar - miếng mồi béo bở cho thương nhân Trung Quốc

Myanmar là nước có trữ lượng và chất lượng ngọc thạch hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, tình trạng quản lý thiếu chặt chẽ của chính quyền đối với các mỏ ngọc thạch ở khu vực phía Tây Bắc đang khiến cho Myanmar thất thu hàng tỷ USD tiền thuế mỗi năm do nạn buôn lậu loại đá quý này qua biên giới Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN