Người Kurd cáo buộc IS sử dụng đạn cối hóa học

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) hôm 12/2 đã bắn những quả đạn cối được cho là chứa chất hóa học Clo nhằm vào các chiến binh người Kurd gần thị trấn Sinjar của Iraq.

Một binh sĩ người Kurd tại Iraq trong vị trí tấn công các tay súng IS.

Một sĩ quan quân đội và quan chức y tế người Kurd cho biết vụ tấn công đã khiến 30 người bị thương. Bác sĩ Afrasiab Mussa Yones, Giám đốc bệnh viện Dohuk ngày 18/2 nói rằng 9 binh sĩ người Kurd đã nhập viện với những triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa, thở dốc và ngứa ngáy. Theo nguồn tin này, mặc dù vẫn cần phải phân tích thêm, song những triệu chứng trên cho thấy chất Clo đã được sử dụng.

Trong khi đó, Đại tá Lukhman Kulli Ibrahim cho hay ông đã bị bất tỉnh trong vụ tấn công. Ông rất khó thở và cảm thấy mắt và ngực như bị thiêu đốt.

Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học từng xác nhận IS đã sử dụng khí mù tạt tấn công các lực lượng người Kurd hồi tháng 8 năm ngoái.

TTXVN/Tin Tức
IS có thể tấn công khủng bố bằng vũ khí hóa học
IS có thể tấn công khủng bố bằng vũ khí hóa học

"Nguy cơ lớn nhất từ tổ chức Hồi giáo tự xưng (IS) là việc tổ chức này có thể sử dụng vũ khí hóa học để tấn công khủng bố ở các nước phương Tây"- phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn lời tuyên bố của Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ James Clapper,tại Hội nghị an ninh Munich, Đức lần thứ 5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN