CIA xác nhận IS sử dụng vũ khí hóa học

Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria đã sử dụng các vũ khí hóa học và hiện có khả năng chế tạo một số lượng nhỏ khí clo và hơi ngạt.

Ảnh minh họa.

Hãng CBS News ngày 11/2 đưa tin Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Brennan nói rằng nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria đã sử dụng các vũ khí hóa học và hiện có khả năng chế tạo một số lượng nhỏ khí clo và hơi ngạt.

Trong bài trả lời phỏng vấn được CBS News phát trên chương trình tin tức “60 phút”, ông John Brennan nói rằng “chúng tôi có một số bằng chứng về nơi IS đã sử dụng đạn hóa học trên chiến trường”. Ông đồng thời cho rằng IS hiện đã có được khả năng chế tạo một lượng nhỏ khí clo hoặc hơi ngạt ở cấp độ vũ khí. Người đứng đầu CIA cũng cảnh báo nguy cơ IS có thể tìm cách xuất khẩu vũ khí hóa học tới phương Tây để bổ sung nguồn thu tài chính của nhóm này.

Thông tin trên được đưa ra 2 ngày sau khi Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper cũng có phát biểu tương tự trước Ủy ban Quân lực Thượng viện. Theo ông James Clapper, IS đã sử dụng vũ khí hóa học tại Iraq, Syria và đây là lần đầu tiên một nhóm cực đoan sản xuất và sử dụng vũ khí hóa học kể từ sau vụ các thành viên giáo phái cực đoan Aum Shinrikyo sử dụng khí độc sarin để tấn công hệ thống tàu điện ngầm tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản hồi năm 1995.

* Lầu Năm Góc sẽ trình Quốc hội Mỹ chiến lược mới chống IS

Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết Bộ Quốc phòng nước này sẽ trình quốc hội một chiến lược mới nhằm đánh bại nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong Luật Cấp phép Quốc phòng (NDAA), một dự luật về chính sách quốc phòng được Tổng thống Barack Obama ký ban hành tháng 11/2015, chính quyền Washington trước ngày 15/2 phải đệ trình Quốc hội một chiến lược mới nhằm đánh bại IS. Quan chức trên nêu rõ Bộ Quốc phòng đang tích cực làm việc với các cơ quan liên quan để hoàn tất kế hoạch này và đệ trình Quốc hội trong thời gian tới.

Mỹ đang đứng đầu một liên minh quân sự chống lại IS. Tuy nhiên, các nhà lập pháp đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ lâu nay vẫn chỉ trích chính quyền của Tổng thống Obama không thể xóa sổ nhóm Hồi giáo cực đoan này, cho rằng nhà lãnh đạo Mỹ đã đánh giá thấp mối đe dọa mà IS gây ra, qua đó cho phép IS ngày càng lớn mạnh.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho hay Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang xem xét khả năng tham gia liên quân chống IS. Phát biểu sau Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO tổ chức ở Brussels (Bỉ) để bàn về việc đóng góp cho chiến dịch chống IS đang triển khai tại Syria và Iraq, ông Carter cho hay liên minh quân sự này đang tính tới khả năng sẽ tham gia liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu. Hiện toàn bộ 28 thành viên của NATO đều tham gia liên quân trên, nhưng với tư cách các quốc gia độc lập thay vì một liên minh. Ông Carter khẳng định rằng với tư cách thành viên mới của liên quân chống IS, NATO sẽ giúp mang đến nhiều khả năng đặc biệt, đồng thời bày tỏ hy vọng trong thời gian tới sẽ được thảo luận về vai trò thích hợp của NATO trong liên quân.

TTXVN/Tin Tức
IS sử dụng vũ khí hóa học của Libya tại Syria
IS sử dụng vũ khí hóa học của Libya tại Syria

Các loại khí độc đang nằm trong tay của IS trước đây do các lực lượng vũ trang Libya kiểm soát và được cất giấu tại những căn cứ nằm sâu trong sa mạc mà ít người biết đến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN