Người hâm mộ Anime thế giới bàng hoàng về vụ cháy xưởng phim tại Nhật Bản

Sau vụ cháy lớn tại xưởng phim hoạt hình Kyoto Animation, cộng đồng yêu mến Anime thế giới đã gửi lời chia buồn đồng thời kêu gọi quyên góp tiền trợ giúp các nạn nhân xấu số.

Chú thích ảnh
Một nhành hoa tươi được đặt bên ngoài hiện trường vụ cháy xưởng phim hoạt hình Kyoto Animation. Ảnh: KYODO

Tờ Japan Times đưa tin sáng 18/7, một người đàn ông 41 tuổi đã tưới xăng thiêu rụi xưởng phim hoạt hình nổi tiếng Kyoto Animation hay còn gọi là KyoAni tại phường Fushimi, Kyoto, Nhật Bản. Vụ phóng hỏa đã khiến ít nhất 33 người thiệt mạng, khoảng 40 người bị thương và nhiều người vẫn còn mất tích. Cảnh sát cho biết nghi phạm đang điều trị tại bệnh viện và đã thừa nhận là hung thủ phóng hỏa. 

Vụ việc đau lòng xảy ra đã làm cộng đồng người hâm mộ Anime (thuật ngữ tiếng Nhật chỉ các loại phim hoạt hình) cảm thấy xót xa. Nhiều thông điệp động viên, những lời an ủi và cầu nguyện từ những người hâm mộ các tác phẩm hoạt hình của Kyoto Animation đã được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội. 

“Mạnh mẽ lên KyoAni! Cả cộng đồng Anime sẽ luôn đứng phía sau các bạn!”chính là thông điệp mà “fan” Anime gửi đến các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi vụ phóng hỏa.

“Ngay bây giờ, mọi tâm trí và tình yêu của tôi đều dành cho tất cả nạn nhân tại Kyoto Animation, tôi không thể tin được những gì họ đã phải trải qua”, người dùng Twitter có tài khoản @DoctorDazza viết. 

“Tin tức đau buồn về KyoAni và những người vô tội bị ảnh hưởng bởi đám cháy thật kinh khủng. Cầu mong cho tất cả mọi người đều bình an”, @OniiJabroniChan chia buồn.

Chú thích ảnh
Hình ảnh khói đen bốc lên dữ dội từ bên trong xưởng phim. Ảnh: Japan Times

Bên cạnh đó, các quan chức địa phương cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến xưởng phim. Họ cho biết có rất nhiều người hâm mộ đã đến thăm các địa điểm ngoài đời thực mà hãng phim lấy cảm hứng để sản xuất các bộ anime và manga nổi tiếng, điều này giúp thúc đẩy du lịch địa phương.

Ông Atsushi Sakata, một quan chức của Hiệp hội thương mại Kuiki, tỉnh Saitama cho biết những người hâm mộ vẫn thường đến thăm thành phố của họ. “Địa điểm này từng được giới thiệu trong bộ phim Lucky Star (Ngôi sao may mắn) – một tác phẩm hoạt hình của KyoAni. Chúng tôi đã rất bất ngờ và lo lắng khi sự việc xảy ra”, ông Sakata nói.

Ông Naoki Okawa, một quan chức của thị trấn Toyosato, tỉnh Shiga chia sẻ bộ phim hoạt hình “K-On!” đã giúp thị trấn này phát triển hơn. “Bộ phim đã có ảnh hưởng lớn đến thị trấn”, ông Okawa cho biết them có khoảng 100 người đã đến Toyosato mỗi năm trong suốt thời kỳ cao điểm.

Ngoài ra, nhiều nhà phê bình Anime trên toàn cầu cũng đã dành những lời ca ngợi cho KyoAni và bày tỏ sự đau buồn sâu sắc khi thảm kịch xảy ra.

“Một trong những yếu tố chính làm nên KyoAni chính là chất lượng sản xuất phim. Hãng phim này gần như chưa từng xảy ra tranh cãi gì, có ít nội dung bạo lực hay tình dục. Tôi không thể tưởng tượng được tại sao có người muốn tấn công họ”, Ian Woft, nhà phê bình anime ở Anh nhận định.

Tin tức về vụ phóng hỏa KyoAni cũng thu hút sự đồng cảm từ nhà phân phối các ấn phẩm văn hóa Nhật Bản tại Mỹ, Sentai Filmwork có trụ sở tại Texas, nơi cấp phép của “K-On!” và một số tác phẩm khác của Kyoto Animation. Họ cũng đã kêu gọi quyên góp để gây quỹ từ thiện ủng hộ hãng phim.

Theo trang web GoFundMe, chỉ trong 7 giờ đồng hồ, hơn 10.000 người đã vào trang này để quyên góp cho các nạn nhân của xưởng phim, được gần 400.000 USD. Được biết trước đó, Sentai Filmwork đã đặt mục tiêu đạt được số tiền 500.000 USD.

Hãng Kyoto Animation được thành lập năm 1981, từng sản xuất nhiều bộ phim hoạt hình nổi tiếng như “K-On!” hay “Nỗi sầu muộn của Haruhi Suzumiya”. Hiện nay, KyoAni được coi là hình mẫu lý tưởng cho ngành công nghiệp anime và xứng đáng nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn thế. “Hy vọng họ sẽ trở lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết sau thảm kịch này”, một người hâm mộ chia sẻ.

Hải Vân/Báo Tin tức
Vụ cháy xưởng phim ở Nhật Bản: Cảnh sát bắt đầu khám nghiệm hiện trường
Vụ cháy xưởng phim ở Nhật Bản: Cảnh sát bắt đầu khám nghiệm hiện trường

Theo kênh truyền hình NHK, cảnh sát Nhật Bản ngày 19/7 đã bắt đầu phối hợp lực lượng cứu hộ tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy xưởng phim Kyoto Animation, trong khi vẫn chưa thể tiến hành điều tra nghi phạm gây ra vụ hỏa hoạn do đối tượng bị thương nặng và đang điều trị tại bệnh viện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN