Người già không có quyền “yêu”?

Các trung tâm dưỡng lão thường “phủ nhận” quyền được quan hệ tình dục của người cao tuổi là nhận định của các chuyên gia thuộc Trung tâm Chăm sóc Người cao tuổi Ôxtrâylia trên tạp chí Journal of Medical Ethics của Pháp số ra ngày 26/6.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet


Theo bài viết, nhiều cụ già vẫn có khả năng quan hệ tình dục khi còn ở nhà nhưng điều này đã thay đổi một khi các cụ chuyển vào sống trong các trung tâm dưỡng lão. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, đó là việc các nhà dưỡng lão thiếu tính riêng tư (cửa ra vào không có khóa và phần lớn các phòng chỉ có những chiếc giường đơn), do quan niệm phân biệt đối xử về tuổi tác và do giới chức quản lý những trung tâm dưỡng lão lo ngại dính dáng đến pháp luật nếu có “sự cố” xảy ra.


Các tác giả bài viết cho rằng, đa phần những trung tâm dưỡng lão không có quy định chính chức về việc cho phép người cao tuổi quan hệ tình dục hoặc đội ngũ nhân viên chăm sóc người già không được đào tạo các kiến thức về vấn đề này.


Bài viết nhận định, “việc thiết lập các mối quan hệ, nhu cầu về quyền riêng tư cũng như thể hiện bản năng giới tính là các quyền cơ bản và lành mạnh của con người, cho dù ở bất kỳ lứa tuổi nào”.



H.H (Theo AFP)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN