Người dân Syria rầm rộ tuần hành ủng hộ Tổng thống al-Assad

Ngày 16/4, đông đảo người dân ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã đổ ra các đường phố ở thủ đô Damascus để bày tỏ sự ủng hộ đối với chính phủ, sau khi Mỹ cùng Anh và Pháp nã hơn 100 quả tên lửa vào quốc gia Trung Đông này.

Đông đảo người dân Syria bày tỏ sự ủng hộ với Tổng thống Bashar al-Assad và quân đội Chính phủ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, những người ủng hộ Chính phủ Syria đã bóp còi xe, vẫy quốc kỳ Syria và hô vang khẩu hiệu ủng hộ Tổng thống al-Assad. Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria đã công bố nhiều hình ảnh cho thấy đông đảo người dân Syria tập trung tại quảng trường Umayyad ở thủ đô Damascus, biểu thị sự ủng hộ dành cho Tổng thống al-Assad và quân đội Syria.

Trước đó, trong ngày 14/4, ngay sau vụ tấn công của liên quân 3 nước, nhiều người dân Syria cũng đã diễu hành quanh Damascus, hát vang những bài ca và hô khẩu hiệu ủng hộ Chính phủ Syria cùng Tổng thống al-Assad.

Trong khi đó, tại Nicosia (CH Síp), ngày 16/4, hàng trăm người Síp, người Palestine và người Syria vẫy cờ Syria và hô vang các khẩu hiệu phản đối phương Tây, biểu tình hòa bình trước Đại sứ quán Mỹ để lên án các vụ không kích do Mỹ dẫn đầu nhằm vào Syria.

Người biểu tình thuộc một liên minh các nhóm cánh tả và đảng AKEL ở Síp khẳng định "sự gây hấn" của Mỹ, Anh và Pháp đối với Syria là "phi lý", bởi cho tới lúc này vẫn chưa có chứng cứ cho thấy chính quyền Tổng thống al-Assad sử dụng vũ khí hóa học đối với người dân của mình.

Người biểu tình cũng lên án việc sử dụng quốc đảo ở phía Đông Địa Trung Hải này làm bàn đạp phát động tấn công Syria. Trong cuộc không kích Syria ngày 14/4 vừa qua, các máy bay tiêm kích của Anh cất cánh từ một căn cứ không quân ở Síp để tham gia không kích nhằm vào các cơ sở nghi chế tạo vũ khí hóa học ở Syria.

Trước đó, ngày 15/4, hàng nghìn người dân Iraq cũng đã xuống đường tuần hành nhằm phản đối vụ không kích Syria và bày tỏ sự ủng hộ đối với người dân quốc gia Trung Đông này. Người biểu tình cực lực phản đối việc Mỹ, Anh, Pháp tấn công Syria, đồng thời yêu cầu ba nước ủy viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngừng các hành động hủy hoại đất nước Syria như từng làm đối với Iraq khi Mỹ thực hiện cuộc tấn công quốc gia vùng Vịnh này vào năm 2003.

Tại Mỹ, các hoạt động biểu tình phản đối cuộc không kích cũng đã diễn ra tại các thành phố như Los Angeles, Portland, New York và thủ đô Washington. Tại Hy Lạp, hàng nghìn người dân cũng đã xuống đường tuần hành trên các tuyến phố ở trung tâm thủ đô Athens để phản đối cuộc tấn công của liên quân do Mỹ đứng đầu nhằm vào Syria.

Trong một diễn biến liên quan, các nhà báo hãng tin AP nằm trong nhóm phóng viên được đi thực tế tới thị trấn Douma (nơi Mỹ, Anh và Pháp cáo buộc chính quyền Syria gây ra vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học thuộc Đông Ghouta của Syria) ngày 16/4 cho biết đối tượng bị ảnh hưởng nặng nhất trong vụ tấn công là trẻ em và người già.

AP dẫn lời các nhân chứng cáo buộc chính tổ chức Quân đội Hồi giáo - nhóm quân nổi dậy từng kiểm soát Douma trước khi bị lực lượng chính phủ Syria giành lại, là thủ phạm gây ra vụ tấn công này.

TTXVN/Báo Tin tức
Nga phát hiện cả tấn chất nổ, vũ khí giấu tại bệnh viện ở Syria
Nga phát hiện cả tấn chất nổ, vũ khí giấu tại bệnh viện ở Syria

Cảnh sát quân sự Nga đã phát hiện 1,5 tấn thuốc nổ trong kho của phiến quân Syria cũng như nhiều vũ khí khác được cất giấu tại một bệnh viện ở Douma.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN