Người dân Brazil đang trở nên nghèo hơn trong đại dịch COVID-19

Dòng người vô gia cư và người nghèo xếp hàng chờ được phát thực phẩm miễn phí trên các đường phố của Brazil đang trở nên dài hơn khi mà dịch COVID-19 ở nước này đã vượt tầm kiểm soát. 

Chú thích ảnh
Người vô gia cư sống tại khu lều tạm để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Rio de Janeiro, Brazil, ngày 14/5/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tại khu trung tâm của Sao Paulo, ông Miguel da Silva, 70 tuổi, tay khư khư ôm một túi thực phẩm buộc kín đựng gạo, rau, thịt hoặc cá mà ông nhận được sau khi đứng xếp hàng cùng khoảng 300 người khác, trong đó phần lớn là những người ăn xin. Ông cho biết việc này còn tốt hơn là xin tiền trên đường phố. Do vẫn chưa nhận được tiền lương hưu, nên ông phải dùng số tiền ít ỏi kiếm được để trả tiền thuê nhà. 

Trong khi đó, tại thành phố ngập tràn ánh nắng Rio de Janeiro cũng có một cảnh tương tự như vậy khi ông Mario Lima cũng đang xếp hàng chờ phát thực phẩm miễn phí cùng với hàng trăm người khác, chủ yếu là người cao tuổi, phụ nữ có thai và người vô gia cư. Đối với nhiều người trong số này, đây là bữa ăn duy nhất trong ngày của họ. Ông Lima cho biết mọi thứ trở nên đắt đỏ trong khi lương hưu của ông chỉ đủ để trả tiền thuê nhà và mua một vài đồ thiết yếu, ngoài ra không đủ để mua thêm bất kỳ một cái gì khác. Phần thực phẩm cứu trợ này có thể giúp ông tiết kiệm được 1.000 real (khoảng 170 USD) mỗi tháng. 

Trên đây là hai ví dụ điển hình cho thấy người dân Brazil đang trở nên nghèo hơn trong đại dịch COVID-19. Cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu đã khiến hơn 315.000 người ở nước này tử vong, hàng triệu người thất nghiệp và đẩy nhiều người vào cảnh nghèo đói. Đại dịch COVID-19 đang khiến Brazil, một trong những nước cung cấp lương thực quan trọng trên thế giới, cận kề một tương lai ảm đạm - đó là quay trở lại bản đồ nghèo đói thế giới sau 6 năm được xóa tên.

Vào giữa năm 2020, Giám đốc Văn phòng Chương trình Lương thực thế giới (WFP) tại Brazil, ông Daniel Balaban cảnh báo Brazil đang bị đẩy nhanh hơn đến kịch bản tồi tệ này - chỉ ít năm sau khi được xóa tên vào năm 2014. Những nước góp mặt trên bản đồ này khi có hơn 5% dân số thuộc diện nghèo cùng cực. Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo đến năm 2020, Brazil sẽ có thêm 5,4 triệu người rơi vào cảnh nghèo cùng cực, nâng tổng số người thuộc diện này lên 14,7 triệu người trong tổng dân số của Brazil là 212 triệu người. 

Theo Giám đốc tổ chức phi chính phủ Accion Ciudadana về chống đói nghèo, Rodrigo Afonso, từ năm 1993, số người đói nghèo chủ yếu tập trung ở miền Bắc và Đông Bắc Brazil. Tuy nhiên, với dịch bệnh hoành hành, ngày càng nhiều người, nhiều hộ gia đình tại nhiều địa phương trên cả nước rơi vào cảnh nghèo đói/ 

Một cuộc thăm dò do Hiệp hội Getulio Vargas thực hiện vào tháng 11/2020 cho thấy gần 30% số người được hỏi thừa nhận tình trạng mất an ninh lương thực. Chính phủ Brazil đã bắt đầu trợ cấp 600 real/tháng cho khoảng 30% dân số nước này vào tháng 4/2020, giảm số tiền này xuống còn 300 real vào tháng 10/2020 và cắt hoàn toàn từ tháng 1/2021. Tỷ lệ thất nghiệp ở Brazil đã lên mức cao nhất trong gần một thập kỷ qua. Số liệu công bố cuối năm ngoái cho thấy tỷ lệ thất nghiệp trong nước là 13,5% trong khi giá cả tăng chóng mặt.

Minh Châu  (TTXVN)
Cuộc chiến chống nghèo đói đầu tiên tại Mỹ sau hơn nửa thế kỷ
Cuộc chiến chống nghèo đói đầu tiên tại Mỹ sau hơn nửa thế kỷ

Kế hoạch Giải cứu nước Mỹ hay Luật cứu trợ COVID-19 vừa được Tổng thống Biden ký phê chuẩn được đánh giá là đạo luật chống đói nghèo có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong hơn 50 năm qua tại Mỹ.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN