Người cao tuổi nhất Nhật Bản qua đời

Ngày 26/7, Bộ Y tế Nhật Bản thông báo người cao tuổi nhất nước này, cụ bà Chiyo Miyako, đã qua đời ở tuổi 117.

Theo thông báo trên, cụ bà Miyako, sống tại Yokohama, đã qua đời vào ngày 22/7. Cụ sinh ngày 2/5/1901 và trở thành người sống thọ nhất Nhật Bản sau khi cụ Nabi Tajima, sống tại Kagoshima qua đời hồi tháng 4 vừa qua, cũng ở tuổi 117.

Sau khi cụ Miyako qua đời, danh hiệu người cao tuổi nhất đã chuyển sang cụ bà Kane Tanaka. Theo chính quyền thành phố Fukuoka nơi cụ Tanaka sinh sống, cụ bà 115 tuổi đang ở tại một trại dưỡng lão và có sức khỏe tốt.

Trong khi đó, cụ ông lớn tuổi nhất Nhật Bản là cụ Masazo Nonaka, 113 tuổi, sinh sống tại Hokkaido. Cụ Nonaka cũng được Sách Kỷ lục Thế giới Guinness công nhận là cụ ông sống thọ nhất thế giới vào tháng 4 vừa qua.

TTXVN/Báo Tin tức
Cụ bà cao tuổi nhất thế giới qua đời ở tuổi 117
Cụ bà cao tuổi nhất thế giới qua đời ở tuổi 117

Cụ bà Nabi Tajima người Nhật Bản - được cho là người cao tuổi nhất thế giới đã qua đời ngày 21/4 tại một bệnh viện trên đảo Kikai thuộc vùng Kagoshima của Nhật Bản, thọ 117 tuổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN