Tỷ phú cao tuổi nhất gia tộc Rockefeller qua đời

David Rockefeller, tỷ phú cao tuổi nhất trong gia tộc huyền thoại ở Mỹ, đã qua đời vào ngày 20/3 ở tuổi 101.

Người phát ngôn của gia đình Rockefeller cho biết ông Rockefeller đã qua đời do bệnh tim tại nhà riêng ở Pocantico Hills.

Tỷ phú Mỹ David Rockefeller. Ảnh: Sputnik

David Rockefeller là cháu trai cuối cùng còn lại của nhà tài phiệt dầu mỏ John Davison Rockefeller, người gây dựng đế chế dầu mỏ Standard Oil, góp phần thúc đẩy cuộc cách mạng công nghiệp hóa tại Mỹ. Năm 2015, ông trở thành tỷ phú cao tuổi nhất thế giới (100 tuổi) ở thời điểm đó và là thành viên duy nhất của dòng họ Rockeller được vinh danh trên bảng xếp hạng những tỷ phú giàu nhất thế giới với tổng tài sản 3,2 tỷ USD.


David Rockefeller cũng được biết đến như một nhà từ thiện hào phóng khi ủng hộ nhiều triệu USD cho Bảo tàng Nghệ thuật đương đại, Trường Đại học Rockfeller và cũng được biết đến như một nhà sưu tập bọ cánh cứng.Gia tộc Rockefeller hiện có hơn 150 con cháu.


TTXVN/Tin Tức
Có thực là Tổng thống Putin đứng đầu danh sách tỷ phú thế giới?
Có thực là Tổng thống Putin đứng đầu danh sách tỷ phú thế giới?

Nhiều chuyên gia tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang là chủ sở hữu của khối tài sản khổng lồ trị giá 200 tỷ USD, dễ dàng vươn lên đứng đầu bất kỳ danh sách tỷ phú nào trên thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN