Ông Trump chọn tỷ phú Carl Icahn làm cố vấn pháp lý

Ngày 21/12, nhóm phụ trách tiếp quản quyền lực của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã chọn tỷ phú Carl Icahn làm cố vấn đặc biệt để xúc tiến các cải cách pháp lý.

Tỉ phú Carl Icahn.

Ông Carl Icahn, năm nay 80 tuổi, sẽ giữ vai trò cố vấn đặc biệt nhưng không phải là một công chức liên bang và không nhận lương của chính quyền. Tuy nhiên, quyết định lựa chọn ông Carl Icahn có thể gây chú ý của dư luận bởi vì với tư cách là cổ đông lớn của American International Group và Công ty năng lượng CVR Energy, ông Icahn có thể sẽ đóng vai trò lớn trong việc định hình các quy định ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường Phố Wall.

Ông Carl Icahn cũng được cho là đã cố vấn cho Tổng thống đắc cử Trump chọn một số ứng cử viên vào các vị trí nội các của chính quyền tương lai.

Trước đó cùng ngày, ông Trump đã chọn nhà kinh tế học có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc Peter Navarro làm Giám đốc Hội đồng Thương mại Quốc gia của Nhà Trắng. Đây là một cơ quan mới được thành lập nhằm hiện thực hóa quyết tâm của Tổng thống đắc cử Trump đưa ngành chế tạo tại Mỹ vĩ đại trở lại và trao các cơ hội việc làm với mức thu nhập tốt cho mọi người dân Mỹ.

TTXVN/Tin Tức
Ông Trump chọn Chủ tịch Hội đồng Thương mại Quốc gia
Ông Trump chọn Chủ tịch Hội đồng Thương mại Quốc gia

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã chọn nhà kinh tế học có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc Peter Navarro làm Giám đốc Hội đồng Thương mại Quốc gia của Nhà Trắng, một cơ quan mới được thành lập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN