Người biểu tình Thái Lan tập trung tại các đại sứ quán nước ngoài

Ngày 6/3, một nhóm người biểu tình chống Chính phủ Thái Lan đã tuần hành đến một số đại sứ quán nước ngoài ở thủ đô Bangkok và chuyển thư nói rõ về tình hình chính trị hiện nay ở nước này.

Nhóm người biểu tình trên, có tên Mạng lưới sinh viên và người dân ủng hộ cải cách ở Thái Lan, đã lần lượt tập trung tại các đại sứ quán của Trung Quốc, Anh, Mỹ và Nhật Bản.

Người biểu tình chống Chính phủ Thái Lan tại Bangkok hôm 5/3. Ảnh: Reuters


Trong những bức thư viết bằng 2 thứ tiếng Thái Lan và tiếng Anh, người biểu tình đã giải thích lý do vì sao họ gây sức ép đòi chính phủ lâm thời từ chức và cáo buộc cái gọi là “chế độ Thaksin” tham nhũng nghiêm trọng gây thiệt hại lớn.

Được biết, người biểu tình cũng có kế hoạch tuần hành đến các đại sứ quán của Pháp, Nga và Đức cũng như văn phòng của các hãng thông tấn nước ngoài.


TN(Theo THX)
Hàng trăm người vây trụ sở đảng cầm quyền Thái Lan
Hàng trăm người vây trụ sở đảng cầm quyền Thái Lan

Hàng trăm người biểu tình chống Chính phủ Thái Lan đã tuần hành tới trụ sở của Đảng Puea Thai cầm quyền, trong khi những người nông dân trồng lúa cắm trại ở một khu vực khác của thủ đô Bangkok nhằm đòi tiền mà chính phủ nợ họ

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN