Ngoại trưởng Pháp đến thành phố Odessa của Ukraine

Ngày 26/1, Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna đã đến Odessa, thành phố cảng chiến lược trên bờ Biển Đen của Ukraine, như một phần nỗ lực của Pháp nhằm thúc đẩy mối quan hệ với Ukraine và thảo luận về các nhu cầu của Kiev trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna (giữa, phải) và người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba (giữa, trái) tại cuộc gặp ở thành phố Odessa ngày 26/1/2023. Ảnh: EPA-EFE/TTXVN

Trong chuyến công du này, bà Colonna sẽ gặp người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba để thảo luận về vấn đề viện trợ nhân đạo và quân sự. Nội dung thảo luận có thể đề cập đến câu hỏi liệu Pháp có sẵn sàng cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực Leclerc cho Ukraine hay không sau khi Mỹ và Đức cam kết đưa xe tăng đến Ukraine. Đến nay, Pháp đã đồng ý cung cấp xe chiến đấu bọc thép AMX-10 RC cho Ukraine, song chưa cam kết triển khai xe tăng chiến đấu Leclerc đến quốc gia này.

Odessa là thành phố đông dân thứ ba Ukraina và là một trung tâm du lịch, thương mại và vận tải lớn nằm trên bờ Tây Bắc Biển Đen. Ngày 25/1, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) thông báo đưa trung tâm lịch sử của Odessa vào danh sách di sản thế giới đang gặp nguy hiểm. Đây là động thái nhằm bảo vệ di sản văn hóa Odessa đang bị đe dọa kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Israel từ chối gửi tên lửa cho Ukraine theo đề nghị của Mỹ
Israel từ chối gửi tên lửa cho Ukraine theo đề nghị của Mỹ

Israel vào ngày 25/1 đã từ chối chuyển tên lửa Hawk cho Ukraine theo đề nghị của Mỹ trong bối cảnh Washington muốn đẩy mạnh năng lực quân sự cho Kiev.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN