Công tác khai quật, cất bốc và quy tập được thực hiện trang nghiêm, chu đáo, an toàn, đúng quy định, bảo đảm quản lý chặt chẽ hài cốt, di vật và các hồ sơ liên quan. Đây là hoạt động thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện tốt chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”.
Phần bia mộ của liệt sĩ ghi ngày hy sinh 27/10/1955.
Các lực lượng tham gia tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ đang nằm tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Lực lượng tham gia tìm kiếm cất bốc hài cốt liệt sĩ quán triệt tinh thần, trách nhiệm cao với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".
Đại tá Trần Thanh Bình - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu quán triệt tinh thần với lực lượng tham gia làm nhiệm vụ.
Các lực lượng tiến hành nhiệm vụ khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Tham gia tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ có cả các bạn trẻ là đoàn viên thanh niên trong xã Pa Tần.
Theo Đại tá Trương Minh Đức, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân trên khu vực biên giới bằng nhiều hình thức đa dạng. Đã tổ chức 105 buổi cho 8432 lượt người nghe; phối hợp phát thanh 50 lượt trên hệ thống loa phát thanh của các xã.
Công tác phối hợp vận động cung cấp, xác minh thông tin, tham gia tìm kiếm được các Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ, Dào San, Sì Lờ Lầu, Pa Tần thực hiện tốt, cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương tham gia xác minh nguồn tin về các phần mộ liệt sĩ trên địa bàn các xã: Khổng Lào, Bản Gia Khâu, Pa Tần để tìm kiếm, cất bốc các hài cốt liệt sĩ diên xra trang nghiêm.
Bộ đội Biên phòng Lai Châu tham gia tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ đang nằm tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Xác định khu vực phần mộ liệt sĩ chuẩn bị cất bốc.