Ngoại trưởng Nhật Bản, Mỹ điện đàm, nhất trí tăng cường quan hệ đồng minh 

Ngày 27/1, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi và người đồng cấp Antony Blinken của Mỹ đã nhất trí tăng cường quan hệ đồng minh và xây dựng khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở cửa.

Chú thích ảnh
Ông Toshimitsu Motegi (trái) và ông Antony Blinken. Ảnh: Reuters

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, trong cuộc điện đàm với ông Blinken sau khi ông này được Thượng viện Mỹ chính thức phê chuẩn làm tân Ngoại trưởng, Bộ trưởng Motegi đã hoan nghênh việc chính quyền của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tái khẳng định rằng quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà Nhật Bản đang quản lý ở biển Hoa Đông thuộc phạm vi bảo vệ của hiệp ước an ninh Nhật-Mỹ. Bộ trưởng Motegi dẫn lời ông Blinken nói cam kết của Mỹ đối với quần đảo Senkaku vẫn không thay đổi. Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền với quần đảo này và gọi là Điếu Ngư. 

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Motegi cho biết trong cuộc điện đàm này, ông Blinken ủng hộ nỗ lực của Nhật Bản nhằm nhanh chóng giải quyết vấn đề Triều Tiên bắt cóc công dân Nhật Bản trong những năm 1970 và 1980. Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, hai bộ trưởng cũng cam kết phối hợp xử lý dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, vấn đề biến đổi khí hậu và các vấn đề toàn cầu khác.

Cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Motegi và người đồng cấp Blinken là cuộc điện đàm ở cấp bộ trưởng thứ hai giữa Nhật Bản và Mỹ kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức nhậm chức ngày 20/1.

Trước đó, trong cuộc điện đàm giữa các bộ trưởng quốc phòng hai nước hôm 24/1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã tái khẳng định với người đồng cấp Nobuo Kishi của Nhật Bản rằng Điều 5 của hiệp ước an ninh Nhật-Mỹ áp dụng đối với quần đảo Senkaku, đồng nghĩa với việc Washington sẽ bảo vệ các lợi ích của Tokyo trong trường hợp xảy ra một vụ tấn công vũ trang vào quần đảo mà Nhật Bản đang quản lý này.

Thanh Tùng-Minh Châu  (TTXVN)
Người máy Sophia sẽ được sản xuất hàng loạt vào cuối 2021, phục vụ kinh tế đại dịch
Người máy Sophia sẽ được sản xuất hàng loạt vào cuối 2021, phục vụ kinh tế đại dịch

Công ty công nghệ Hanson Robotics (Hong Kong, Trung Quốc) vừa thông báo kế hoạch sản xuất robot hàng loạt vào cuối năm 2021, trong đó có mẫu người máy Sophia – người máy được cấp quyền công dân đầu tiên trên thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN