Ngoại trưởng Nga cảnh báo Israel về các vụ tấn công vào Syria

Khi thảo luận về một loạt cuộc không kích gần đây của Israel với người đồng cấp Syria, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng việc lan rộng xung đột sang các quốc gia khác ở Trung Đông là không thể chấp nhận được.

Chú thích ảnh
Những toà nhà đổ nát sau các vụ không kích của Israel xuống thủ đô Damascus, Syria ngày 19/2/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đài RT ngày 31/10, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Syria Faisal Mekdad, ông Lavrov đã đề cập tới các cuộc không kích của Israel, nói rằng các cuộc không kích này trở nên thường xuyên hơn trong bối cảnh có các sự kiện xung quanh Dải Gaza.

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Nga cho biết cả hai ngoại trưởng đều nhấn mạnh tính chất nguy hiểm khi các thế lực bên ngoài nỗ lực biến Trung Đông thành một đấu trường để giải quyết các vấn đề địa chính trị.

Ông Mekdad đã điệm đàm với ông Lavrov để thảo luận về tình hình hiện tại ở Gaza cũng như một số vấn đề song phương và tiến trình chấm dứt chiến tranh ở Syria. Hiện nay, phía Bắc và Đông Bắc Syria vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ Syria.

Từ khi Hamas tấn công Israel vào ngày 7/10, Israel đã ném bom Syria ít nhất ba lần, khiến các sân bay ở Aleppo và Damascus phải đóng cửa liên tục. Đại sứ Israel tại Đức đã thừa nhận rằng Israel thực hiện một trong các cuộc tấn công và cho biết cuộc tấn công nhằm mục đích làm gián đoạn hoạt động vận chuyển vũ khí từ Iran.

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng thừa nhận đã có hàng trăm cuộc tấn công vào Syria trong thập kỷ qua. Trong một trường hợp hiếm hoi, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã bình luận về các cuộc tấn công này khi tuyên bố đã thực hiện các hoạt động tự vệ phủ đầu nhằm vào Iran, cáo buộc Iran cung cấp vũ khí cho lực lượng Hezbollah ở Liban. Syria đã nhiều lần phản đối các cuộc tấn công vì vi phạm chủ quyền của Syria nhưng không có kết quả.

Trong khi đó, ngày 30/10, đặc phái viên Liên hợp quốc tại Syria - ông Geir Pedersen - nêu rõ Syria đang chứng kiến sự bất ổn và nạn bạo lực ngày càng trầm trọng hơn do thiếu tiến trình chính trị hiệu quả. Ông nhấn mạnh tình hình hiện nay ở Syria đang ở mức nguy hiểm nhất, vì ngoài vấn đề bạo lực xuất phát từ cuộc xung đột trong nước, người dân quốc gia Trung Đông này còn phải đối mặt với kịch bản xung đột Hamas - Israel lan rộng hơn. Ông lưu ý tình trạng bạo lực lan sang Syria không còn là nguy cơ mà đã thực sự bắt đầu.

Nhận định trên của đặc phái viên Pedersen được đưa ra trong bối cảnh ngày 30/10, Israel đã không kích các cơ sở quân sự bên trong lãnh thổ Syria, làm dấy lên quan ngại xung đột Hamas - Israel có thể lan rộng ra khu vực.

Trong tháng này, đã xuất hiện nhiều vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ của binh sĩ Mỹ và đồng minh tại Iraq và Syria. Đáp lại, máy bay chiến đấu của Mỹ đã tấn công vào các địa điểm ở Syria mà Lầu Năm Góc cho rằng có liên quan đến Iran.

Quan chức Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của Liên hợp quốc - bà Edem Wosornu - cho biết tình trạng nhân đạo khẩn cấp tại Syria ngày càng nghiêm trọng hơn. Trong tháng 10 này, xung đột đã leo thang nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Bắc Syria. Điều này càng đáng lo ngại hơn khi mùa Đông sắp bắt đầu trong khi ước tính khoảng 5,7 triệu người trên khắp Syria đang cần hỗ trợ nơi trú ẩn và đồ dùng thiết yếu.

Thùy Dương/Báo Tin tức
LHQ cảnh báo thời điểm nguy hiểm nhất tại Syria
LHQ cảnh báo thời điểm nguy hiểm nhất tại Syria

Ngày 30/10, đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) tại Syria - ông Geir Pedersen cảnh báo quốc gia này đang ở "thời điểm nguy hiểm nhất" do bạo lực trong nước gia tăng và hiệu ứng lan rộng từ cuộc xung đột giữa Phong trào Hồi giáo Hamas và Israel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN