Ông Marco Rubio. Ảnh: New York Times/TTXVN
Theo hãng tin Reuters, ông Rubio tham dự hội nghị ngoại trưởng Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) tại Canada. Hội nghị thảo luận tập trung vào các cuộc xung đột ở Ukraine và Dải Gaza, song một số quan chức tham dự đã bày tỏ quan ngại về các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào những con tàu mà chính quyền Tổng thống Donald Trump cho là chở ma túy.
Phát biểu khi khai mạc hội nghị ngày 11/11, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cho rằng các cuộc tấn công này vi phạm luật pháp quốc tế và gây lo ngại cho các vùng lãnh thổ của Pháp trong khu vực.
Quân đội Mỹ đã thực hiện ít nhất 19 cuộc tấn công nhằm vào các tàu bị nghi buôn ma túy ở Caribe và ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của khu vực Mỹ Latinh, làm ít nhất 76 người thiệt mạng.
Trả lời báo giới trước khi rời Canada, ông Rubio nói rằng trong cuộc họp G7, không ai nêu vấn đề về các chiến dịch này với ông. Tuy nhiên, ông bảo vệ hành động tấn công những đối tượng mà ông gọi là khủng bố ma túy và nói rằng ma túy cũng được vận chuyển qua Venezuela sang châu Âu, nên Mỹ xứng đáng được cảm ơn vì đã ngăn chặn.
Ngoại trưởng Rubio nói: “Tôi nghĩ Liên minh châu Âu không có quyền định nghĩa thế nào là luật pháp quốc tế. Họ chắc chắn không có quyền quyết định cách Mỹ bảo vệ an ninh quốc gia của mình”.
Phát biểu bên lề hội nghị, quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Kaja Kallas nói rằng những cuộc tấn công như vậy chỉ có thể được coi là hợp pháp nếu nhằm mục đích tự vệ hoặc được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho phép.
Khi được hỏi về thông tin cho rằng Anh đã ngừng chia sẻ thông tin tình báo về buôn bán ma túy do lo ngại về các cuộc tấn công, ông Rubio nói đây là tin sai sự thật và khẳng định Mỹ có mối quan hệ đối tác rất chặt chẽ với Anh. Ông nói: “Không có điều gì thay đổi hoặc cản trở hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi cũng không yêu cầu ai giúp mình trong việc này”.
Chính quyền Mỹ khẳng định các mục tiêu bị tấn công đang vận chuyển ma túy, nhưng không đưa ra bằng chứng hoặc công khai giải thích cơ sở pháp lý cho quyết định tấn công các con tàu thay vì bắt giữ những người trên đó.
Video quân đội Mỹ không kích tàu nghi chở ma túy ở Caribe ngày 9/11 (Nguồn: X/Pete Hegseth):
Mỹ cho rằng hành động của mình phù hợp với Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó yêu cầu các quốc gia phải ngay lập tức thông báo cho Hội đồng Bảo an khi thực hiện hành động tự vệ trước một cuộc tấn công vũ trang.
Trong tuyên bố chung, các ngoại trưởng G7 tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác nhằm bảo đảm an ninh các cảng biển và tuyến hàng hải trước hoạt động buôn bán ma túy trái phép, nhưng không đề cập cụ thể tới chiến dịch quân sự tăng cường của Mỹ ngoài khơi khu vực Mỹ Latinh.
Tháng trước, một nhóm chuyên gia độc lập của Liên hợp quốc nhận định: “Ngay cả khi chứng minh được những cáo buộc đó, hành động sử dụng vũ lực gây chết người trên vùng biển quốc tế mà không có cơ sở pháp lý thích đáng là vi phạm luật biển quốc tế và cấu thành hành vi hành quyết ngoài pháp luật”.
Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã ra lệnh cho lực lượng an ninh nước này đình chỉ chia sẻ thông tin tình báo với các cơ quan tình báo Mỹ cho đến khi Mỹ chấm dứt các cuộc tấn công tàu thuyền ở Caribe.
Trước đó, CNN đưa tin rằng ngay sau khi Mỹ bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công gây chết người nhằm vào các tàu nghi chở ma túy vào tháng 9, Anh đã bày tỏ lo ngại Mỹ có thể sử dụng thông tin tình báo do phía Anh cung cấp để lựa chọn mục tiêu. Các quan chức Anh nói rằng các cuộc tấn công quân sự của Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế và họ đã dừng chia sẻ thông tin tình báo từ hơn một tháng trước.