Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Trên mạng xã hội X, ông Hegseth cho biết cuộc tấn công được tiến hành theo chỉ đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhằm vào một con tàu do tổ chức khủng bố điều hành. Ông cho biết thêm 2 nam giới, được xác định là “phần tử khủng bố buôn ma túy” trên tàu, đã bị tiêu diệt và không có binh sĩ Mỹ nào thương vong trong chiến dịch này.
Kể từ đầu tháng 9 đến nay, Tổng thống Trump đã cho phép tiến hành một loạt vụ tấn công nhằm vào các tàu bị cáo buộc tham gia vận chuyển, buôn bán ma túy tại vùng biển Caribe và phía Đông Thái Bình Dương.
Trong khi đó, cùng ngày, Chính phủ Brazil bày tỏ lo ngại trước khả năng nảy sinh các xung đột mới ở khu vực Mỹ Latinh khi Mỹ thúc đẩy việc coi buôn bán ma túy là một hình thức khủng bố, gia tăng hiện diện quân sự ở khu vực Caribe.
Cố vấn cấp cao của Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, ông Celso Amorim, cảnh báo thế giới đang đối mặt với một giai đoạn hỗn loạn khi Mỹ đẩy mạnh việc coi buôn bán ma túy là một hình thức khủng bố - điều có thể được sử dụng để hợp thức hóa các hành động quân sự. Ông bày tỏ quan ngại chiến lược của Washington trong việc tấn công các tàu bị nghi ngờ buôn ma túy và gắn mác khủng bố cho các nhóm tội phạm có tổ chức, cho rằng cách tiếp cận này tiềm ẩn nhiều rủi ro và có thể làm gia tăng bất ổn ở khu vực.