Ngoại trưởng Mỹ - Nhật - Hàn họp trực tuyến

Ngày 15/8, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cùng người đồng cấp Nhật Bản Yoshimasa Hayashi và Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin đã bắt đầu cuộc họp trực tuyến trước thềm hội nghị thượng đỉnh ba bên dự kiến diễn ra vào cuối tuần này tại Mỹ.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: ABS-CBN

Cuộc họp trực tuyến diễn ra trong bối cảnh các nước trên tìm cách tái khẳng định sự đoàn kết ba bên trong việc đối phó với các mối đe dọa an ninh khu vực.

Nhiều quan chức chính phủ cho biết dự kiến các ngoại trưởng cũng sẽ thảo luận các vấn đề liên quan đến an ninh kinh tế và trí tuệ nhân tạo. Ba ngoại trưởng cũng sẽ tập trung thảo luận các vấn đề khác như xung đột Nga - Ukraine và việc đảm bảo chuỗi cung ứng các sản phẩm chủ chốt như chất bán dẫn.

Dự kiến Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nhật - Hàn do Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ trì được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Trại David, gần Washington, vào ngày 18/8 tới. Hội nghị thượng đỉnh sắp tới sẽ đánh dấu lần đầu tiên Tổng thống Biden chào đón các nhà lãnh đạo nước ngoài đến Trại David kể từ khi ông nhậm chức vào năm 2021. Đây cũng sẽ là hội nghị thượng đỉnh độc lập đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Biden, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, khi mà các cuộc thảo luận ba bên trước đây đều được tổ chức bên lề các hội nghị quốc tế.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Mỹ - Nhật - Hàn nhất trí vận hành hệ thống chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa Triều Tiên
Mỹ - Nhật - Hàn nhất trí vận hành hệ thống chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa Triều Tiên

Ngày 3/6, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã nhất trí vận hành hệ thống chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa Triều Tiên theo thời gian thực trong năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN