Ngoại trưởng Mỹ cảnh cáo "nguy cơ xung đột’ với Trung Quốc

Ngoại trưởng Rex Tillerson đã lên tiếng cảnh cáo những người đồng cấp Trung Quốc rằng chính sách đối ngoại nước họ sẽ gây ra xung đột ở khu vực Thái Bình Dương.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson trong lần gặp với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: AP

Theo tờ Washingtonexaminer, trước mặt các nhà lập pháp Mỹ ngày 14/6, phát biểu trong một phiên điều trần tiểu ban phân bổ ngân sách Hạ viện, Ngoại trưởng Tillerson tuyên bố: “Chúng tôi đã nói với họ, ‘các ông đang gây ra sự bất ổn trong khu vực Thái Bình Dương sẽ đưa chúng ta vào một cuộc xung đột, xin đừng làm như vậy’.”

Trung Quốc hiện vẫn đang xây dựng trái phép các đảo nhân tạo trên Biển Đông, bổ sung các cơ sở hạ tầng quân sự trên các khu vực này, như một phần trong động thái khiêu khích nhằm khẳng định chủ quyền vùng nước có một trong những tuyến đường hàng hải tấp nập trên thế giới.

Ngoại trưởng Tillerson nhận định hành động phía Trung Quốc là một trong những vấn đề gây sức ép mối quan hệ Trung – Mỹ đang đạt đến “điểm uốn” có thể dẫn tới chiến tranh nếu như không được giải quyết một cách đúng đắn.

Không chỉ có vậy, một số nhà lập pháp thuộc Đảng Dân chủ và Cộng hóa lên tiếng bày tỏ lo lắng Trung Quốc đang gây ảnh hưởng tới những đồng minh truyền thống, bao gồm các quốc gia khu vực Thái Bình Dương.

Tại Philippines, Tổng thống Rodrigo Duterte đã từng công khai nói về vấn đề “tách” khỏi Mỹ và “hợp lại” với Trung Quốc.

Trong khi đó, tân Tổng thống Hàn Quốc ra lệnh ngừng triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ THAAD vốn mục đích để đối phó với vũ khí hạt nhân từ Triều Tiên, trong bối cảnh Trung Quốc luôn lên tiếng phản đối việc lắp đặt hệ thống tên lửa này và áp đặt một loạt các biện pháp trả đũa về kinh tế để trừng phạt Hàn Quốc.

Khi được hỏi Mỹ làm thế nào để có thể tránh rơi vào một chính sách đối ngoại có tên gọi “bẫy Thucydides” – tình huống tiềm ẩn nguy cơ xung đột giữa một cường quốc với một quốc gia đang nổi, Ngoại trưởng Tillerson cho rằng Mỹ không thể kiềm hãm sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, phải thích nghi với nó, song “không thể để Trung Quốc sử dụng thương mại như một thứ vũ khí”.

Ngoại trưởng Tillerson khẳng định: “Chúng ta không cho phép Trung Quốc vũ khí hóa thương mại. Và hiện nay họ đang làm điều đó, thông điệp của chúng ta là ‘các ông không thể dùng kinh tế thương mại mua chuộc các bên để thoát khỏi những vấn đề khó khăn, như vấn đề Triều Tiên, Biển Đông”.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Giới chuyên gia quốc tế quan ngại hành động quân sự hóa trên Biển Đông
Giới chuyên gia quốc tế quan ngại hành động quân sự hóa trên Biển Đông

Các học giả cho rằng các hành động quân sự hóa trên Biển Đông là rất đáng lo ngại, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh hàng hải khu vực và toàn cầu, đồng thời bày tỏ quan ngại về tình hình căng thẳng trên Biển Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN