Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo trực diện Trung Quốc về Biển Đông

Không chỉ yêu cầu Trung Quốc tuân thủ phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA), truyền thông Nhật Bản dẫn nguồn tin ngoại giao còn cho biết ông Kerry đã cảnh báo trực diện Trung Quốc về Biển Đông.

Hai cụm tàu sân bay USS John C. Stennis (CVN 74) và USS Ronald Reagan (CVN 76) đã được quân đội Mỹ triển khai ở Biển Đông. Ảnh: Reuters

Hãng tin Kyodo dẫn thông tin từ nhiều nhà ngoại giao Mỹ cho biết, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã cảnh báo phía Trung Quốc về hậu quả của những hành vi trên Biển Đông.


Theo ông Kerry, những hành vi như thiết lập Vùng Nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Biển Đông nếu như được nhận định là động thái khiêu khích, phía Mỹ sẽ có hành động đáp trả cần thiết.


Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ còn nói phán quyết của PCA được toàn thế giới quan tâm chú ý, yêu cầu phía Trung Quốc tuân thủ phán quyết này, đồng thời bày tỏ bất mãn trước việc Trung Quốc du thuyết các nước ASEAN không ủng hộ phán quyết của PCA.


Ngoài ra, nguồn tin ngoại giao của hãn Kyodo cho biết thêm Chính phủ Mỹ còn thông qua các kênh khác nhau bắn tín hiệu yêu cầu Trung Quốc phải có hành động kiềm chế cụ thể trước khi đảm nhiệm vai trò nước Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh G-20.

Hoàng Hà
Philippines phát tín hiệu mới quan trọng về Biển Đông
Philippines phát tín hiệu mới quan trọng về Biển Đông

Trước thềm Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ra phán quyết về vụ kiện “đường lưỡi bò”, trong cuộc họp Nội các đầu tiên, ông Duterte đã đặt vấn đề Biển Đông vào trọng điểm thảo luận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN